Cảnh phim Tuấn Tú mắng em út là con hoang gây ức chế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đầu tư không thành công, Nghĩa (Tuấn Tú) gánh trên vai khoản nợ lên đến 3 tỷ đồng. Anh xin bố bán nhà để trả nợ. Tuy nhiên, em út Hiếu (Duy Khánh) không đồng ý. Trong lúc tranh cãi, Nghĩa tức giận tố em là con hoang. Phân cảnh này khiến nhiều khán giả ức chế.

Trong tập 13 bộ phim Món quà của cha, Nghĩa (Tuấn Tú) thông báo với bố (NSƯT Võ Hoài Nam) và các em về khoản nợ 3 tỷ đồng. Anh mong cả ba anh em chung tay giúp trả nợ.

"Chuyện anh Nghĩa chúng mày biết rồi. Giờ bố chỉ muốn mấy đứa đoàn kết để tìm cách tháo gỡ. Chắc bố phải bán nhà thôi", ông Nhân nói.

Cảnh phim Tuấn Tú mắng em út là con hoang gây ức chế ảnh 1
Gia đình ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) tìm cách trả nợ cho Nghĩa (Tuấn Tú). Ảnh: CMH.

Hiếu (Duy Khánh) bàng hoàng khi nghe bố thông báo bán nhà, anh mong có cách giải quyết khác. "Dù thế nào con cũng phản đối chuyện bán nhà. Bố vất vả cả đời vì anh em mình rồi. Anh đừng làm khổ bố nữa", Hiếu kiên quyết.

Cảnh phim Tuấn Tú mắng em út là con hoang gây ức chế ảnh 2
Hiếu (Duy Khánh) phản đối chuyện bán nhà. Ảnh: CMH.

Thảo trách Hiếu cũng làm khổ bố nhưng lại lên giọng với Nghĩa. Cô cho rằng Hiếu làm khổ bố khi lấy tiền dưỡng già của ông để mua ô tô rồi gặp chuyện lại "bán tống bán tháo" đi. "Ít nhất khi gặp chuyện việc đầu tiên em nghĩ đến là hy sinh tài sản cá nhân", Hiếu đáp. Anh cũng hỏi anh cả liệu có thể bán căn nhà mới mua trên thành phố để trả nợ.

Nghĩa buồn khổ nêu lý do không có quyền bán căn nhà trên phố. "Anh nghĩ thử xem nếu bán nhà đi bố sẽ ở đâu? Ở với anh không được, ở với chị Thảo cũng không được. Chẳng lẽ bố phải ra ngoài đường à? Anh trưởng thành rồi mà, sao lại mang gánh nặng trút lên đầu bố", Hiếu nói.

Cảnh phim Tuấn Tú mắng em út là con hoang gây ức chế ảnh 3

Nghĩa (Tuấn Tú) kể khổ về hoàn cảnh khó khăn khi bán nhà trên thành phố. Ảnh: CMH.

Nghĩa tức giận, anh cho rằng ngôi nhà là của ông Nhân, ông mới là người có quyền quyết định. "Hay mày muốn giữ nhà lại để làm của riêng?", Nghĩa hỏi. Hiếu từ tốn giải thích và trách Nghĩa là con trưởng không lo được cho bố.

Câu nói này của Hiếu khiến Nghĩa "tức điên": "Mày không có quyền nói tao như thế. Mày chỉ là con hoang thôi". Ông Nhân tức giận vì Nghĩa lỡ lời nói ra những điều không hay.

Cảnh phim Tuấn Tú mắng em út là con hoang gây ức chế ảnh 4
Hiếu (Duy Khánh) truy hỏi ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) về thân phận của mình. Ảnh: CMH.

"Hiếu là đứa trẻ bố mang ở bên ngoài về nuôi", Nghĩa thông báo. Anh cũng cảnh cáo Hiếu không nên xen vào chuyện bố con anh. Hiếu hỏi bố về thân phận thật nhưng không nhận được câu trả lời. Thấy thái độ né tránh của bố, Hiếu phần nào hiểu ra sự thật.

"Thằng Hiếu làm gì nên tội mà mày đối xử với nó như thế hả Nghĩa? Dù biết đây là sự thật nhưng anh hoàn toàn có thể chọn thời điểm khác, một cách nói khác, hiểu chưa?", ông Nhân nổi giận. Nghĩa cố tình bao biện cho hành động của mình, anh cho rằng đây là thời điểm "thích hợp" vì Thảo đã lớn và cần biết sự thật.

Cảnh phim Tuấn Tú mắng em út là con hoang gây ức chế ảnh 5
Ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) thất vọng về cách cư xử của Nghĩa (Tuấn Tú). Ảnh: CMH.

Phân cảnh anh em tranh cãi này khiến nhiều khán giả bức xúc. Đa số khán giả cho rằng Nghĩa quá hèn hạ khi công bố sự thật không đúng thời điểm.

"Con trai cả sao hèn hạ quá vậy. Muốn bố bán nhà ở quê mà không dám thuyết phục nhà vợ bán nhà", "Cả anh Nghĩa và chị Thảo đều không tốt. Nhất là ông anh cả ích kỷ, hèn hạ, bất hiếu", "Xây dựng nhân vật Nghĩa lố quá. Là con cả chưa giúp gì cho bố, giờ lại đòi bán nhà bố để trả nợ cho mình. Lại còn vì tranh giành với các em nên nói Hiếu là con hoang"... là những bình luận của khán giả về phân cảnh này.

Không ít khán giả tỏ ra bức xúc với cách xây dựng nhân vật Nghĩa và Thảo. Dù cả hai là anh chị lớn nhưng luôn ganh đua, khó chịu với em trai út, trong khi Hiếu luôn là người gần gũi, chăm sóc bố ở quê: "Nữ chính cũng đáng ghét. Nói câu nào ghét câu đó", "Con hoang nhưng ăn đứt hai anh chị con ruột", "Ghét Nghĩa và Thảo vì sống quá ích kỷ", "Sao hai anh chị cứ ghen tỵ với em út thế nhỉ", "Đúng hai anh em ruột, 'hiểu chuyện' như nhau"...

MỚI - NÓNG