'Món quà của cha' tập 13: Nghĩa (Tuấn Tú) mắng em trai là 'thằng con hoang'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghĩa (Tuấn Tú) vì số nợ 3 tỷ đồng mà chạy vạy vay mượn khắp nơi. Anh xin bố bán nhà ở quê để trả nợ giúp mình. Tuy nhiên, Hiếu (Duy Khánh) không đồng tình với quyết định này. Hai anh em xảy ra cãi vã, Nghĩa lỡ mồm gọi em trai là thằng con hoang.

Công việc kinh doanh quần áo online của Ninh (Thu Hà) và Hiếu (Duy Khánh) có tiến triển tốt. Cả hai liên tục "chốt đơn", thế nhưng đây cũng là điều khiến Ninh buồn phiền.

Ninh trách Hiếu quá đẹp trai, khéo miệng khiến khách hàng nữ thích. "Em xem livestream thấy nhiều người bình luận phải anh đi ship hàng họ mới mua. Còn có người nói anh phải đi cà phê cùng mới mua hàng", Ninh giận dỗi.

Hiếu không hiểu lý do Ninh tức giận vì anh làm tất cả theo lời cô nói. "Mày dạy thế nào, tao làm đúng thế. Sao giờ lại trách tao", Hiếu hỏi. Cuối cùng, Ninh quyết định không bán hàng online nữa.

'Món quà của cha' tập 13: Nghĩa (Tuấn Tú) mắng em trai là 'thằng con hoang' ảnh 1

Ninh (Thu Hà) ghen khi khách hàng nữ quá quan tâm Hiếu (Duy Khánh). Ảnh: CMH.

'Món quà của cha' tập 13: Nghĩa (Tuấn Tú) mắng em trai là 'thằng con hoang' ảnh 2

Hiếu (Duy Khánh) không hiểu lý do Ninh (Thu Hà) tức giận. Ảnh: CMH.

Thảo (Ngọc Huyền) được một vị khách đặc biệt đặt chỗ và bao cả phòng trà, chỉ cần Thảo hát một bài về cha. Sau tiết mục, vị thiếu gia này "bo" cho Thảo 2 triệu đồng. Thảo gặp vị khách này sau giờ làm, cô khẳng định bố của anh sẽ rất tự hào về anh.

'Món quà của cha' tập 13: Nghĩa (Tuấn Tú) mắng em trai là 'thằng con hoang' ảnh 3

Phúc (B Trần) cảm ơn Thảo (Ngọc Huyền). Ảnh: CMH.

"Khi ông còn sống anh cũng nghịch ngợm, phá phách lắm. Chỉ đến khi không còn nghe tiếng ông mắng, không còn thấy ánh mắt nghiêm khắc của ông, anh nhớ ông rất nhiều", Phúc (B Trần) kể.

Phúc cảm ơn Thảo vì giúp anh nhớ lại những kỷ niệm với bố. Anh cũng giải thích lần trước có việc bận nên chưa thể cảm ơn Thảo. "Anh có món quà này tặng em để tạ lỗi", Phúc nói.

Hiếu thắc mắc lý do Nghĩa (Tuấn Tú) không bán nhà ở thành phố để trả nợ. "Nếu căn nhà đó tao có quyền bán thì tao không cần ngồi đây nghe mày giáo huấn đâu", Nghĩa nói. Hiếu khẳng định không có ý giáo huấn anh trai nhưng lo bán nhà xong ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) không có chỗ ở.

'Món quà của cha' tập 13: Nghĩa (Tuấn Tú) mắng em trai là 'thằng con hoang' ảnh 4

Những câu nói của Hiếu (Duy Khánh) khiến Nghĩa (Tuấn Tú) "tức điên". Ảnh: CMH.

"Ở với anh không được, ở với chị Thảo cũng không được. Chẳng lẽ bố phải ra ngoài đường à? Anh trưởng thành rồi mà, sao lại mang gánh nặng trút lên đầu bố", Hiếu nói.

Nghĩa tức giận, anh cho rằng ngôi nhà là của ông Nhân, ông mới là người có quyền quyết định. "Hay mày muốn giữ nhà lại để làm của riêng", Nghĩa hỏi.

'Món quà của cha' tập 13: Nghĩa (Tuấn Tú) mắng em trai là 'thằng con hoang' ảnh 5

Ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) bàng hoàng vì lời nói của con trai cả. Ảnh: CMH.

Hiếu từ tốn giải thích không có ý giữ nhà làm của riêng bởi điều anh quan tâm hơn cả là nơi ở của bố. "Đã bao giờ anh nghĩ đến vấn đề này chưa? Anh là con trưởng không lo được cho bố mà còn làm như vậy là bất hiếu đấy ạ", Hiếu nói.

Câu nói này của Hiếu khiến Nghĩa "tức điên": "Mày không có quyền nói tao như thế! Mày chỉ là con hoang thôi". Ông Nhân tức giận vì Nghĩa lỡ lời nói ra những điều không hay. Nghĩa xin lỗi bố nhưng không thể hiện sự hối lỗi. Anh cho rằng đã đến lúc Hiếu đi tìm bố mẹ ruột.

Tập 13 Món quà của cha lên sóng ngày 14/8.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.