Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk

TPO - Dù bãi chứa vật liệu trong khuôn viên công ty vẫn còn chỗ trống nhưng nhiều năm qua, Cty TNHH Xây dựng - Cầu đường Hoàng Nam ngang nhiên chiếm dụng hàng trăm mét vuông vỉa hè ở phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để tập kết ống cống. 
Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk ảnh 1

Nhiều năm qua, dọc các tuyến đường xung quanh xưởng dịch vụ sửa chữa, bãi đậu xe của Cty TNHH Xây dựng - Cầu đường Hoàng Nam có hàng trăm ống cống tròn, hộp vuông, trụ điện có kích thước lớn xếp trên vỉa hè.

Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk ảnh 2

Những hộp ống cống này được Cty TNHH Xây dựng - Cầu đường Hoàng Nam tập kết trên vỉa hè. Các tuyến đường mà doanh nghiệp (DN) này tập kết ống cống ở gần 3 trường học: Tiểu học Ngô Gia Tự, THCS Đào Duy Từ và THPT Lê Duẩn.

Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk ảnh 3

Nhiều hộp cống vuông lớn được xếp trên vỉa hè trước khu vực cổng Trường THCS Đào Duy Từ

Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk ảnh 4

Không có vỉa hè, nhiều em học sinh phải đi bộ dưới lòng đường

Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk ảnh 5

Đặc biệt, giờ tan tầm có nhiều người dân, học sinh đi bộ dưới lòng đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk ảnh 6

Hộp cống vuông, tròn đủ kích cỡ nằm trên vỉa hè trông rất nhếch nhác.

Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk ảnh 7

Ngày 21/11, ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân cùng PV Tiền Phong di chuyển đến khu vực dọc các tuyến đường xung quanh xưởng dịch vụ sửa chữa, bãi đậu xe của Cty TNHH Xây dựng - Cầu đường Hoàng Nam.

Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk ảnh 8

Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân thừa nhận có việc Cty TNHH Xây dựng - Cầu đường Hoàng Nam lấn chiếm vỉa hè để tập kết ống cống. Chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc với công ty nhưng không xử phạt.

Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk ảnh 9

Ống cống tập kết lâu ngày trên vỉa hè, mọc rêu, nước đen kịt. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân cho rằng, những lần làm việc với chính quyền địa phương, doanh nghiệp này khẳng định chỉ đặt cống tạm thời, sau đó vận chuyển đi công trình.

Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk ảnh 10

Khuôn viên chứa ống cống của Cty TNHH Xây dựng - Cầu đường Hoàng Nam vẫn còn nhiều đất trống.

Cận cảnh vỉa hè nhiều năm bị doanh nghiệp chiếm dụng ở Đắk Lắk ảnh 11
Bụi mịt mù trước cổng Cty TNHH Xây dựng - Cầu đường Hoàng Nam. Lãnh đạo phường Khánh Xuân cho cho biết, sẽ làm việc với doanh nghiệp này về vấn đề này và đề nghị tưới nước giảm thiểu bụi đến người tham gia giao thông.

Cty TNHH Xây dựng - Cầu đường Hoàng Nam ngang nhiên chiếm dụng hàng trăm mét vỉa hè ở phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để tập kết ống cống

Tin liên quan