TPO - Căn nhà sàn xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ của bà Trương Thị Lệ Thâm (vợ ông Trần Quốc Biểu - Huyện ủy viên, Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) đã được tháo dỡ.
TPO - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 13 trường hợp lấn chiếm đất rừng. UBND thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) đề xuất tháo dỡ các hạng mục sai phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.
TPO - Ngày 29/6, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đã có kết quả điều tra, xác minh vụ lấn chiếm đất rừng xảy ra tại khoảnh 2a, tiểu khu 208 ở xã Mỹ Hiệp.
TPO - Dọc Quốc lộ 28 thuộc địa bàn huyện Đắk G’long có 133 trường hợp lấn chiếm, nhận sang nhượng trái phép trên phần đất từng được giao cho công ty vợ nguyên phó giám đốc công an tỉnh Đắk Nông quản lý. Cơ quan chức năng tiến hành thu hồi, cưỡng chế theo quy định.
TPO - Liên quan đến vụ một hộ dân san lấp sông Lũy và Lũy Thầy (thuộc hệ thống lũy Đào Duy Từ, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) để làm chuồng trại, trước đó các cơ quan chức năng cấp tỉnh đã có kết luận sai phạm nhưng chính quyền địa phương không xử lý.
TPO - Nghe tin sắp được quy hoạch phát triển du lịch, một người đàn ông đã thuê máy móc cơ giới san ủi đất, lấn vào diện tích suối đá cổ có niên đại hàng trăm triệu năm, được ví như "tổ ong" ở làng Vân (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
TPO - Việc lấn chiếm trái phép mặt nước cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) của gia đình bà Nguyễn Thị Như Cẩm để làm nơi kinh doanh, ăn ở đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm khiến dư luận bức xúc. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo, nếu gia đình bà Cẩm không tự tháo dỡ, thì tổ chức cưỡng chế, xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.
TPO - Trên tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy số hộ kinh doanh mở lại các quầy đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, nhờ các hoạt động khinh khí cầu ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng đã thu hút đông đảo du khách tham gia.
TPO - Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh vừa bị đình chỉ công tác 2 cán bộ, nhân viên vì để xảy ra nhiều vụ đầu độc thông, cưa hạ cây, lấn chiếm đất rừng tại tiểu khu 267C thuộc địa bàn huyện Đức Trọng.
TPO - Ngày 13/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Kon Tum về việc kiến nghị xử lý vi phạm xây dựng 5 cổng chào tại tuyến đường Hồ Chí Minh.
TP - Cùng với hiện tượng “sốt đất” tại thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) tình trạng san đất, lấp hồ cũng gia tăng, trong khi cơ quan chức năng chậm trễ trong việc xử lý.
TPO - Các đối tượng liên tục lấn chiếm đất lâm nghiệp ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng để trồng cây nông nghiệp, làm nhà ở…; nay còn hành hung lực lượng tuần tra khi bị giải tỏa cây trồng trái phép.
TPO - Tại buổi làm việc với đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh dẫn đầu vào ngày 28/5, chính quyền huyện Lý Sơn đã đưa ra đề xuất với tỉnh xem xét cho lấn biển để mở rộng diện tích phát triển kinh tế và quy hoạch đất ở, đất buôn bán cho người dân.
TPO - Cùng với tình trạng hư hỏng, xuống cấp đã được Tiền Phong phản ánh, các tuyến Quốc lộ (QL) ở cửa ngõ Hà Nội còn bị lấn chiếm, bóp nghẹt lòng đường dẫn đến ùn tắc liên miên.
TPO - Trong lúc đi tuần tra, kiểm tra diện tích rừng ngập mặn Bàu Cá Cái (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn), lực lượng chức năng phát hiện nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm rừng thuộc diện tích quản lý bảo vệ để múc đất, đào ao, nuôi trồng thủy sản, gây ảnh hưởng đến việc chăm sóc và sinh trưởng cây trồng rừng ngập mặn.
TP - Sau khi Tiền Phong số ra ngày 5/3/2021 có bài “Đón quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Ồ ạt lấn chiếm, xây dựng trái phép”, lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết sẽ tổ chức cưỡng chế trong ít ngày tới.
TPO - Người dân ồ ạt chia lô, quây tôn, xây nhà trên đất nông nghiệp ven sông Hồng. Nhiều khu vực còn diễn ra cảnh giao dịch mua đi, bán lại khá nhộn nhịp trong thời gian gần đây.
TPO - Không chỉ “án binh bất động” suốt 13 năm qua, chủ dự án “Sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt” (thuộc địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) còn để rừng bị tàn phá, lấn chiếm nghiêm trọng. Sau khi Thanh tra Chính phủ thanh tra kết luận những vi phạm tại dự án này, UBND tỉnh đã quyết định chấm dứt hoạt động dự án.
TPO - Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hưng Yên vừa đình chỉ công trình xây dựng vi phạm và đề nghị hoàn trả hiện trạng hành lang an toàn giao thông tại nút giao QL39 với đường tỉnh 376, đoạn qua địa phận xã Thiện Phiến (Tiên Lữ, Hưng Yên).
TPO - Theo UBND tỉnh Bình Định, mặc dù chính quyền các cấp cương quyết tập trung xử lý, ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu Kinh tế Nhơn Hội nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.
TPO - Phú Quốc phát triển nóng dẫn đến tình trạng nhiều hộ gia đình, cá nhân và các đối tượng xã hội thực hiện hành vi bao chiếm đất nhà nước quản lý để xây dựng nhà cửa, công trình gây mất mỹ quan đô thị và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.
TPO - UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xử lý những người cò hành vi vi phạm liên quan đến vụ cháy tại điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu nằm dưới chân cầu vượt Quán Toan 1 vào sáng ngày 21/8.
TPO - Vỉa hè nhiều khu chung cư, đường phố tại Hà Nội đang bị “xẻ thịt” làm bãi giữ xe máy, xe đạp dưới danh nghĩa "bãi gửi xe tạm". Tuy nhiên, những bãi giữ xe này bị biến tướng thành trông giữ xe ô tô kéo dài...
TPO - Hà Nội chi hàng trăm tỷ đồng cải tạo hồ, tạo cảnh quan nhưng lập tức bị chiếm dụng thành điểm kinh doanh buôn bán, nhiều nhất là quán bia. Chính quyền địa phương đã ra quân xử lý, hứa tuần tra kiểm soát nhưng lời hứa tan nhanh như bọt bia...
TPO - Ngày 6/6, ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký văn bản về việc tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 280 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc, vì chiếm gần 3.000m2 đất công làm bến xe.
TP - Buông lỏng quản lý về đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa chuyển mục đích sử dụng. Thậm chí nhiều trường hợp lấn chiếm sông, suối, đất rừng,... ở Phú Quốc nhưng vẫn được địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
TPO - Một số hộ dân ở xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm,thành phố Hà Nội) lấn chiếm, san lấp, xây kè mương thoát nước để sử dụng diện tích làm hàng quán kinh doanh khiến người dân bức xúc làm đơn phản ánh.