Cận cảnh trực thăng SeaHawk di chuyển nạn nhân QZ8501

TPO - Vào hôm nay (2/1), các trực thăng của tàu khu trục USS Sampson thuộc Hải quân Mỹ đã tham gia di chuyển các thi thể nạn nhân chuyến bay 'tử thần" QZ8501 từ biển vào đất liền.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Sampson của Hải quân Mỹ đã tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ máy bay QZ8501 từ ngày 30/12 năm ngoái.

Chiến hạm này mang theo 2 trực thăng hải quân SH-60 SeaHawk để phục vụ việc tìm kiếm và thực hiện cứu hộ nhanh. Hiện tại, 2 chiếc trực thăng này đang tham gia vào việc di chuyển thi thể các nạn nhân của QZ8501 được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Cận cảnh trực thăng SeaHawk di chuyển nạn nhân QZ8501 ảnh 1

Máy bay Seahawk hai động cơ là một biến thể của máy bay trực thăng xung kích UH-60A Black Hawk mà hãng Sikorsky chế tạo cho Lục quân Mĩ trong những năm 1970.

Cận cảnh trực thăng SeaHawk di chuyển nạn nhân QZ8501 ảnh 2

Trực thăng SeaHawk hạ cánh ở căn cứ không quân Iskandar tại thành phố Pangkalan Bun, tỉnh Trung Kalimantan (Indonesia)

Cận cảnh trực thăng SeaHawk di chuyển nạn nhân QZ8501 ảnh 3

Chuyển bị di chuyển thi thể nạn nhân xuống sân bay.

Cận cảnh trực thăng SeaHawk di chuyển nạn nhân QZ8501 ảnh 4
Cận cảnh trực thăng SeaHawk di chuyển nạn nhân QZ8501 ảnh 5

Theo báo giới địa phương, trực thăng SeaHawk đã di chuyển 4 thi thể tìm thấy trong ngày 2/1.

Cận cảnh trực thăng SeaHawk di chuyển nạn nhân QZ8501 ảnh 6
Cận cảnh trực thăng SeaHawk di chuyển nạn nhân QZ8501 ảnh 7
Cận cảnh trực thăng SeaHawk di chuyển nạn nhân QZ8501 ảnh 8
Cận cảnh trực thăng SeaHawk di chuyển nạn nhân QZ8501 ảnh 9
Theo Theo Merdeka
MỚI - NÓNG