Cận cảnh nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang hình thành

TPO - Công trường xây dựng nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành bắt đầu vào cao điểm thi công. Hình dáng ban đầu của nhà ga đã bắt đầu rõ nét
Cận cảnh nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang hình thành ảnh 1

Phần chân móng nhà ga hành khách đang được thi công. Sau hơn 2 tháng khởi công, đến nay hạng mục nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã dần rõ nét..

Cận cảnh nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang hình thành ảnh 2

Phối cảnh nhà ga

Cận cảnh nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang hình thành ảnh 3
Hiện nay, các nhà thầu đang khẩn trương tập trung máy móc, nhân lực thi công. Toàn bộ công trường xây dựng có hơn 2.000 cán bộ, chuyên gia, nhân viên, công nhân và các trang thiết bị máy móc để tập trung thi công 4 gói thầu chính: San nền thoát nước; nhà ga hành khách; khu bay đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ máy bay và giao thông kết nối.
Cận cảnh nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang hình thành ảnh 4
Các công tác phụ trợ cũng đã được thực hiện như xây dựng nhà điều hành công trường, phòng thí nghiệm, khu tập kết nguyên vật liệu, lắp đặt cẩu tháp, chuẩn bị máy móc thiết bị...
Cận cảnh nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang hình thành ảnh 5
Các khâu thiết kế bản vẽ thi công, xây dựng biện pháp tổ chức thi công chi tiết từng cấu kiện, từng hạng mục được triển khai khẩn trương. ACV đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu hạng mục nhà ga bố trí linh hoạt theo phương án thi công trong mùa mưa, tập trung huy động máy móc để chuẩn bị đợt thi công cao điểm khi mùa mưa kết thúc vào tháng 11/2023.
Cận cảnh nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang hình thành ảnh 6
Bên cạnh đó, ACV vẫn tiếp tục tăng cường năng lực cho Ban Quản lý dự án, thuê các chuyên gia của nhiều tư vấn hàng đầu về sân bay như NACO, TUNER, Artelia, Hill international, Misa...
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.