Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội

TPO - Mới đây, HĐND Thành phố nhất trí tán thành Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Trong đó, có đường mới mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười thuộc địa bàn quận Hoàng Mai.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết đặt tên, điều chỉnh độ dài 52 tuyến đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, HĐND TP quyết định đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, gồm: 52 đường, phố đề nghị đặt tên mới (trong đó có: 33 đường, phố mang tên địa danh, tên di tích, tên xứ đồng, tên thành cổ và các tên khác; 19 đường, phố mang tên danh nhân); 2 đường, phố điều chỉnh độ dài của 15 quận, huyện

Cụ thể, TP Hà Nội đặt tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười cho tuyến đường dài 6,2km, rộng 68m, trên địa bàn quận Hoàng Mai. Đoạn đường này kéo dài từ ngã tư giao cắt đường Giải Phóng - phố Hoàng Liệt đến ngã ba giao cắt cạnh ngõ 95 phố Nam Dư và chân cầu Thanh Trì tại tổ dân phố 12 - phường Lĩnh Nam.

Đồng thời, TP Hà Nội cũng lấy tên ông Trần Đăng Khoa (Bộ trưởng Bộ Thủy lợi năm 1946-1961) đặt cho đoạn đường dài 670m, rộng 21,25m, trên địa bàn quận Long Biên, đoạn từ ngã ba giao cắt đường Bát Khối tại trụ sở Công an phường Long Biên đến ngã ba giao cắt đường Cổ Linh, đối diện ngõ 17 Cổ Linh.

Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 1
Đường Đỗ Mười (quận Hoàng Mai) với điểm đầu từ ngã tư giao cắt đường Giải Phóng - phố Hoàng Liệt, đây cũng là điểm giao thông tấp nập ở Hà Nội.
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 2
Tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười dài 6,2km, rộng 68m.
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 3
Tuyến đường nằm trên trục đường Vành đai 3.
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 4
Nút giao đi Pháp Vân - Cầu Giẽ luôn đông người và phương tiện.
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 5
Công viên Yên Sở nằm trên tuyến đường này.
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 6
Nhiều xe tải, container thường xuyên xuất hiện trên tuyến đường này.
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 7
Điểm giao cắt với đường Vành đai 3 trên cao
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 8
Nút giao với đường Tam Trinh.
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 9
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 10
Trục đường có nhiều hầm chui.
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 11
Điểm cuối tại ngã ba giao cắt cạnh ngõ 95 phố Nam Dư và chân cầu Thanh Trì tại tổ dân phố 12 - phường Lĩnh Nam. Đây cũng là nút giao lên cầu Thanh Trì.
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 12
Hà Nội cũng lấy tên ông Trần Đăng Khoa (Bộ trưởng Bộ Thủy lợi năm 1946-1961) đặt cho đoạn đường dài 670m, rộng 21,25m, trên địa bàn quận Long Biên
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 13
Đoạn đầu từ ngã ba giao cắt đường Bát Khối tại trụ sở Công an phường Long Biên.
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 14
Đoạn đường chủ yếu là trường học, công viên, chưa có hộ dân sinh sống.
Cận cảnh con đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Hà Nội ảnh 15
Đoạn cuối tại ngã ba giao cắt đường Cổ Linh, đối diện ngõ 17 Cổ Linh.
Tin liên quan