Cán bộ Đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô thi tài trí tuệ, thanh lịch

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Nguyễn Minh
Ảnh: Nguyễn Minh
Sáng 21/7, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021 với chủ đề: “Người thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo”, với sự tham gia của 16 cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Tại hội thi, 16 thí sinh là cán bộ Đoàn giỏi thuộc Đoàn cơ sở 2 cấp, 3 cấp đạt giải cao trong hội thi cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở đã tham gia các nội dung thi viết, thi kiến thức, thi kỹ năng và năng khiếu cán bộ Đoàn.

Trong phần thi viết, thí sinh phải thực hiện các nội dung: Ra chương trình hành động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tháng của Đoàn cơ sở hoặc Chi đoàn; xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô.

Phần thi kiến thức, các thí sinh tập trung vào quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội về thanh niên, công tác thanh niên.

Một nội dung thi quan trọng khác là tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III; những vấn đề cơ bản về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong QĐND Việt Nam.

Bên cạn đó, các thi sinh cũng phải thể hiện sự hiểu biết về Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; các văn bản, hướng dẫn của trên về công tác thanh niên; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Cán bộ Đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô thi tài trí tuệ, thanh lịch ảnh 1

Dự và cổ vũ hội thi có lãnh đạo, đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, Thành đoàn Hà Nội; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đoàn viên thanh niên.

Đối với phần thi kỹ năng và năng khiếu cán bộ Đoàn, các thí sinh phải thể hiện khả năng tập hợp, lôi cuốn, thu hút đoàn viên thanh niên vào các sân chơi của Đoàn.

Mỗi thí sinh tự chọn thể hiện các năng khiếu, như khiêu vũ, hát, ngâm thơ, kể chuyện, bình thơ, chơi đàn, vẽ tranh, thiết kế các phần mềm, viết kịch bản, tiểu phẩm… Thí sinh cũng có thể trình diễn những kỹ năng trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, luyện tập một nội dung về hoạt động công tác Đoàn: dạy các bài hát truyền thống, tổ chức tọa đàm (diễn đàn), sinh nhật đồng đội, các hoạt động xây dựng, bồi dưỡng kỹ năng sống, hướng dẫn tổ chức trò chơi thanh niên…

Theo Đại tá Dương Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Thủ đô (Trưởng ban tổ chức Hội thi), hội thi nhằm phát hiện, tôn vinh cán bộ Đoàn năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, văn minh, thanh lịch.

Đồng thời, hội thi sẽ lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi cán bộ Đoàn giỏi cấp toàn quân, góp phần lan tỏa hình ảnh, nét đẹp “Người chiến sĩ Thủ đô” hướng tới các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2021).

Cán bộ Đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô thi tài trí tuệ, thanh lịch ảnh 2

Một tiết mục sân khấu hóa tại hội thi

Cán bộ Đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô thi tài trí tuệ, thanh lịch ảnh 3

Ảnh: Nguyễn Minh

Cán bộ Đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô thi tài trí tuệ, thanh lịch ảnh 4

Ảnh: Nguyễn Minh

Cán bộ Đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô thi tài trí tuệ, thanh lịch ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Minh

Cán bộ Đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô thi tài trí tuệ, thanh lịch ảnh 6

Đoàn viên thanh niên các đơn vị biểu diễn văn nghệ tại hội thi

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.