Đoàn viên áo lính thực hiện Nghị quyết Đại Hội XIII của Đảng:

Lan tỏa tinh thần xung kích

0:00 / 0:00
0:00
ĐVTN Binh chủng Hóa học tham gia dập dịch ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, tháng 5/2021. ẢNH: NGUYỄN MINH
ĐVTN Binh chủng Hóa học tham gia dập dịch ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, tháng 5/2021. ẢNH: NGUYỄN MINH
TP - Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) XIII của Đảng, tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu. Trao đổi với Tiền Phong, các thủ lĩnh thanh niên áo lính chia sẻ nhiều giải pháp đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội: 13 chỉ tiêu, 8 chương trình

Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) đã xác định kế hoạch hành động của tuổi trẻ Quân đội phải bám sát và cụ thể hóa các Nghị quyết ĐH XIII của Đảng, ĐH Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và 8 chương trình, 13 chỉ tiêu trong Chương trình hành động của của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết ĐH XIII của Đảng.

Trong đó, nổi bật là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN; phát huy vai trò của TNQĐ trong học tập, sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tham gia bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang rất phức tạp, chương trình tình nguyện Hè năm nay, tuổi trẻ Quân đội đẩy mạnh chiến dịch “Hành quân xanh”; tích cực xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan đơn vị chính quy “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện nếp sống có văn hóa trong tham gia giao thông; phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo và tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Các hoạt động được triển khai theo hình thức phù hợp, vừa tuân thủ nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch.

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Trợ lý Thanh niên Binh chủng Hóa học: Mệnh lệnh từ trái tim

Thời gian qua, tuổi trẻ Binh chủng Hóa học tích cực triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết ĐH XIII của Đảng, nhất là đưa các nội dung cốt lõi nhất đến cán bộ, ĐVTN bằng nhiều hình thức trực quan giúp dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Các Đoàn cơ sở cụ thể hóa bằng các chương trình hành động năm, tháng, quý phù hợp với nhiệm vụ, tính chất hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Tuổi trẻ Binh chủng tập trung vào một số nội dung trọng tâm: xung kích trong thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo “Bộ đội Hóa học đồng hành bảo vệ môi trường”; xung kích xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh tại sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế; xung kích trong bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, xứng đáng là một trong những lực lượng tuyến đầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, ĐVTN Binh chủng Hóa học đã khẳng định được sức trẻ bằng mệnh lệnh từ trái tim. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho đơn vị và địa bàn đóng quân, các cấp bộ Đoàn, ĐVTN các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Đoàn Thanh niên địa phương nơi đóng quân, thường xuyên ra quân tổ chức phun khử khuẩn, bảo vệ an toàn địa bàn, đặc biệt là những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện, khu công nghiệp, chợ đầu mối, khu dân cư đông đúc…

Thượng úy Đỗ Xuân Điềm, Trợ lý Công tác quần chúng, Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Điện Biên:

Đóng góp 200 ý tưởng, sáng kiến

Chúng tôi đã xây dựng các chuyên đề kết hợp giữa tuyên truyền miệng với trình chiếu PowerPoint, Infographic, phát các video, clip để minh họa trực quan cho nội dung tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết ĐH XIII bằng nhiều hình thức: thi viết, trắc nghiệm trực tuyến, hùng biện… nhằm tạo hiệu quả thẩm thấu cao nhất.

Mục tiêu phấn đấu của chúng tôi là trong năm 2021 sẽ hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XIII của Đảng tới 100% cán bộ Đoàn, ĐVTN. Các chi đoàn cơ sở mỗi tháng tổ chức ít nhất một hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 100% bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Giai đoạn 2021-2025, tổ chức trồng mới 10 nghìn cây xanh, tiếp tục duy trì thực hiện công trình thanh niên “Hàng cây hoa ban trên biên giới”; đóng góp 200 ý tưởng, sáng kiến. Xung kích triển khai thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em tới trường” và các mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số”.

Về chương trình tình nguyện Hè năm nay, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Điện Biên xác định xung kích trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống COVID-19. Hiện chúng tôi có 245 cán bộ Đoàn, ĐVTN đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại 76 tổ, chốt trên biên giới.

Trung tá Nguyễn Quang Dũng, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học: Đi đầu chống dịch

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 86 đã quán triệt chủ trương và triển khai chương trình hành động đến các chi đoàn, liên chi đoàn. Nhiều chương trình triển khai hiệu quả như: phong trào “Tuổi trẻ Lữ đoàn xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Thanh niên xung kích đi đầu trong phòng, chống dịch COVID-19” đã bám sát vào đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Đoàn cơ sở cũng đã tổ chức các buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII Đảng trong ĐVTN, gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, vai trò, trách nhiệm của ĐVTN.

Với tinh thần quyết tâm, không ngại gian khó, mới đây, tuổi trẻ Lữ đoàn đã trực tiếp vào các địa bàn có dịch bùng phát như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, Bệnh viện K (Tân Triều), Bắc Ninh, Bắc Giang tham gia dập dịch. Cùng đó, nhiều sáng kiến của ĐVTN đã được áp dụng trong tiêu độc, khử trùng bề mặt địa hình và không khí trong phòng chống dịch COVID-19 đem lại hiệu quả cao như giàn phun tiêu độc khử trùng trên xe CDS-1000, xe ARS-14, xe tiêu tẩy đa năng SKID.

MỚI - NÓNG