Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng

TPO - Xe đặc chủng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khử khuẩn toàn bộ các khu vực phong tỏa do có ca mắc COVID-19 và các khu dân cư lân cận ở Đà Nẵng.
Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng ảnh 1
Chiều 20/6, các khu vực phong tỏa do có ca mắc COVID-19 và các khu dân cư lân cận ở Đà Nẵng được phun khử khuẩn toàn bộ bằng Cloramin B. Hiện hầu hết các khu vực phong tỏa nằm trên địa bàn quận Thanh Khê. Ảnh: Giang Thanh
Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng ảnh 2
Đúng 14h, các chiến sĩ cùng xe đặc chủng của Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng) có mặt tại khu vực phong tỏa kiệt 199 Nguyễn Phước Nguyên (phường An Khê, quận Thanh Khê) để tiến hành khử khuẩn.
Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng ảnh 3
Đây là khu vực bị phong tỏa do liên quan đến bệnh nhân số 12860 là nhân viên bảo vệ Bonpas Bakery & Coffee. Khu vực phong tỏa này gồm 35 hộ dân với 158 nhân khẩu. Theo ông Trần Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường An Khê, ngay trong đêm, khi phát hiện ca mắc COVID-19, khu vực này đã bị phong tỏa; các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. "Việc phun khử khuẩn toàn bộ khu vực sẽ đảm bảo an toàn, tạo cho người dân sự an tâm trong những ngày cách ly tiếp theo", ông Khánh nói.
Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng ảnh 4

Khoảng 15h30, lực lượng phun khử khuẩn di chuyển đến khu vực phong tỏa ở phường Thạc Gián và Tân Chính. Đây là khu phong tỏa lớn nhất hiện nay ở Đà Nẵng với 3.000 người dân, liên quan đến bệnh nhân 12437 - nhân viên bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân.

Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng ảnh 5

Toàn bộ đường Lê Duẩn (đoạn từ bùng binh Điện Biên Phủ đến Hoàng Hoa Thám) được phun khử khuẩn kĩ càng để đảm bảo an toàn. Theo Thượng úy Trần Giáp, Cán bộ Trung tâm ứng cứu sự cố hoá học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng), để thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm đã huy động 6 xe đặc chủng cùng 40 cán bộ chiến sĩ phun hoá chất khử khuẩn.

Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng ảnh 6
"Sau khi nhận được nhiệm vụ từ cấp trên, chúng tôi đã quán triệt, triển khai, phân công lực lượng để thực hiện phun khử khuẩn. Các chiến sĩ đều được có kĩ năng tốt, được trang bị đầy đủ khí tài, trang bị bảo hộ để đảm bảo an toàn. Dù thời tiết nắng nóng, nhưng chúng tôi vẫn sẽ khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ", Thượng úy Giáp nói.
Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng ảnh 7
Năm 2020, Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng) phối hợp cùng lực lượng Hóa học Quân khu 5 phun khử khuẩn trên các địa bàn Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn ...(Quảng Nam), quận Sơn Trà (Đà Nẵng) với diện tích khử khuẩn là 1,12 triệu m2.
Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng ảnh 8
Năm 2021, đơn vị này vinh dự được nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19.
Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng ảnh 9
Địa bàn khử khuẩn có diện tích rộng với nhiều kiệt sâu, hẻm nhỏ. Vì vậy, các chiến sĩ của Trung tâm phải sử dụng các bình phun hóa chất nhỏ để luồn lách trong kiệt hẻm phun khử khuẩn.
Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng ảnh 10
Tận thấy chiến sĩ phòng hóa, xe đặc chủng khử khuẩn khu phong tỏa ở Đà Nẵng ảnh 11
MỚI - NÓNG