Cần 2,1 tỷ USD phát triển điện gió

Cần 2,1 tỷ USD phát triển điện gió
TP - Ông Lê Tuấn Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết, dự kiến ngày 30/7 tới, Tổng Cục Năng lượng sẽ hoàn tất báo cáo cuối cùng về việc sửa đổi cơ chế hỗ trợ phát triển điện gió tại Việt Nam để trình Chính phủ.

Theo ông Phong, để đạt công suất điện gió 1.000MW vào năm 2020, Việt Nam cần tổng mức đầu tư là 2,1 tỷ USD. Vì vậy, mức giá 10,4 USCents/kWh là phù hợp nhất để Việt Nam đạt mục tiêu công suất đề ra.

MỚI - NÓNG