Campuchia thông báo hoãn Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo ASEAN dự kiến diễn ra vào cuối tháng này nhưng sẽ bị hoãn để tìm ngày mới, Ngoại trưởng Campuchia nói với Reuters ngày 9/3.

“Hội nghị được hoãn vì một số lãnh đạo ASEAN không thể tham dự vào ngày dự kiến”, Bộ trưởng Prak Sokhonn cho biết. Campuchia đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Trước đó, Mỹ thông báo thượng đỉnh đặc biệt sẽ diễn ra từ ngày 28-29/3. Nhưng Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong tuần này gợi ý hoãn ngày họp vì một số nước thành viên đề nghị gặp sớm hơn 2 ngày.

Sau phát biểu của ông Hun Sen, một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Biden đang mong chờ được đón các lãnh đạo ASEAN tại Washington và Mỹ đang “phối hợp chặt chẽ với ASEAN để lên kế hoạch cho một sự kiện thành công”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tháng trước nói rằng thượng đỉnh tại Washington là “ưu tiên cao nhất của chính quyền Biden – Harris” nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ - ASEAN.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó cho biết hội nghị dự kiến sẽ thảo luận về tình hình Myanmar, vấn đề phục hồi sau đại dịch, biến đổi khí hậu, đầu tư và hạ tầng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG