Cấm xe tại 1/2 chiều đường Vành đai 3 trên cao từ hôm nay đến 20/6

0:00 / 0:00
0:00
Đường trên cao hướng đi Mai Dịch - sân bay Nội Bài. Ảnh: A.Trọng
Đường trên cao hướng đi Mai Dịch - sân bay Nội Bài. Ảnh: A.Trọng
TPO - Để phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn trên đường Vành đai 3 trên cao, ngày 4/6, Sở GTVT Hà Nội vừa có phương án phân luồng tổ chức giao thông, trong đó có cấm phương tiện đi lại tại 1/2 chiều đường khu vực thi công.

Cụ thể, để phục vụ việc sửa chữa thay thế khe co giãn đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua quận Hoàng Mai hướng Pháp Vân – Mai Dịch, từ ngày 5/6, Sở GTVT Hà Nội thực hiện rào chắn (cấm xe đi chuyển) tại 1/2 mặt đường một chiều tại vị trí trụ T47.

Thời gian thực hiện rào chắn này bắt đầu thực hiện từ ngày 5/6 đến ngày 20/6; thời gian các đơn vị được phép thi công, lập rào chắn trên đường từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

Trong thời gian thực hiện, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan, lắp đặt biể báo chỉ dẫn, hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện tại các lối xuống ở các nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm, Pháp Vân. Tại các vị trí thi công, cách hàng rào 500 mét phải có biển báo hiệu. Tại công trường thi công phải bố trí người hướng dẫn để đảm bảo giao thông.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.