Có 28 kết quả :

Nhiều nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Nhiều nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

TPO - Cùng với việc họp đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm và chỉ ra sự bất cập về hạ tầng cùng nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn gây tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, UBND tỉnh TT-Huế đề nghị Bộ GTVT sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường quốc gia này đạt quy mô cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch, nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn hơn.
Bàu Đá nơi lưu dấu lịch sử mở cõi trước miếu thờ Huyền Trân

Bên bờ Ô châu

TP - Buổi trưa, nhà lưu niệm Chế Lan Viên ở làng An Xuân vắng vẻ. Giở trang mới nhất trong cuốn sổ ghi cảm tưởng bìa màu đỏ, chỉ có một dòng “T4 13/12/2023 - Con vừa xuất viện, đến thăm nhà cha trước khi về lại Sài Gòn – Phan Thị Vàng Anh”. Trước khi ra Cam Lộ, tôi đã hẹn với Vàng Anh, chị bảo ngày 11/12 cũng sẽ về Cam Lộ, ở đó khoảng một tuần…
Bà Nguyễn Thị Bình vẫy chào đoàn người biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam tại quảng trường Traqarr ở Luân Đôn (Anh)

Người phụ nữ mang tên Nguyễn Thị Bình

TP - Với tư cách là Phó Trưởng đoàn Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam khi tham dự Hội nghị Paris về Việt Nam ngày 25/1/1969, sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN từ ngày 6/6/1969, bà Nguyễn Thị Bình (nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã góp sức mình vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, thực hiện thành công mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và đồng bào, chiến sĩ cả nước.
Cam Lộ, địa linh…

Cam Lộ, địa linh…

TP - Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN tại hội nghị Paris, lúc thăm lại Khu di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời ở thị trấn Cam Lộ, đã xúc động:
Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vận hành chưa lâu phải điều tiết, tạm dừng phương tiện, cấm xe trên 10 tấn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vận hành chưa lâu phải điều tiết, tạm dừng phương tiện, cấm xe trên 10 tấn

TPO - Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn mới đưa vào vận hành, khai thác từ đầu năm, đến nay buộc phải luân phiên dừng tất cả phương tiện có thời hạn đối với cả hai chiều tại vị trí Km 69+900 và hiện tiếp tục triển khai phương án cắm biển hướng dẫn, biển thông báo cấm tất cả các xe tải trọng trên 10 tấn đi qua… nhằm xử lý sự cố sạt trượt hệ thống ta luy dương.
Nhìn gần cao tốc hơn 7.600 tỷ đồng vừa 'lỗi hẹn' thông xe

Nhìn gần cao tốc hơn 7.600 tỷ đồng vừa 'lỗi hẹn' thông xe

TPO - Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua hai tỉnh Quảng Trị và TT-Huế có chiều dài 98,3km, với tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, được dự kiến thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 11/2022. Tuy nhiên, việc thông xe trên tuyến vẫn chưa được thực hiện do ảnh hưởng thời tiết bất lợi, mưa lớn và một số nguyên nhân khác trước đó làm chậm tiến độ xây dựng.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đường sắt. Ảnh: Hưng Thơ.

Cụ bà bị tàu hỏa hất văng, tử vong tại chỗ

Tàu SE5 đang chạy với tốc độ khoảng 70km/h, lái tàu trong thấy phía trước có một phụ nữ vượt qua đường ray không có đường ngang dân sinh. Nhưng do khoảng cách quá gần, tàu không hãm phanh kịp, người phụ nữ bị đầu máy hất văng, tử vong tại chỗ.