Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vận hành chưa lâu phải điều tiết, tạm dừng phương tiện, cấm xe trên 10 tấn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn mới đưa vào vận hành, khai thác từ đầu năm, đến nay buộc phải luân phiên dừng tất cả phương tiện có thời hạn đối với cả hai chiều tại vị trí Km 69+900 và hiện tiếp tục triển khai phương án cắm biển hướng dẫn, biển thông báo cấm tất cả các xe tải trọng trên 10 tấn đi qua… nhằm xử lý sự cố sạt trượt hệ thống ta luy dương.

Ngày 6/6, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh thông tin, các đơn vị chức năng đang triển khai cắm các biển hướng dẫn, biển thông báo về việc cấm tất cả các phương tiện ô tô có tải trọng trên 10 tấn đi vào tuyến đường Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị với TT-Huế nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) phục vụ thi công vị trí bị sạt trượt ta luy dương do tác động mưa lũ năm 2022, tại vị trí Km 69+900.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vận hành chưa lâu phải điều tiết, tạm dừng phương tiện, cấm xe trên 10 tấn ảnh 1

Các phương tiện chen chúc, dừng lại tại vị trí gần Km 69+300 - nơi xảy ra sạt trượt mái ta luy do mưa bão trước đó. Ảnh: Ngọc Văn

Trước đó, theo phản ảnh của tài xế, người điều khiển phương tiện đi trên tuyến Cam Lộ - La Sơn, thời gian gần đây, mỗi lần lưu thông qua vị trí Km 69+900, tất cả ô tô các loại phải dừng có thời hạn 45 phút đối với hai chiều mỗi lượt để đơn vị thi công bóc gỡ đất đá, xử lý mái ta luy bị sạt trượt trước đó. Việc này khiến lưu lượng xe dừng đỗ kéo dài ở cả hai chiều trên tuyến Cam Lộ - La Sơn tại gần hiện trường sạt lở.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vận hành chưa lâu phải điều tiết, tạm dừng phương tiện, cấm xe trên 10 tấn ảnh 2

Việc xử lý sạt trượt theo lượt có thời gian 45 phút khiến phương tiện xếp hàng cả ở hai chiều trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn chờ lưu thông qua điểm xử lý sạt trượt.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện của Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh xác nhận về việc dừng phương tiện theo lượt có thời hạn trên đường Cam Lộ - La Sơn thời gian gần đây để công nhân, máy móc cơ giới xử lý sạt trượt mái ta luy dương.

Từ việc dừng phương tiện theo lượt có thời hạn tại gần vị trí sạt lở, mới đây, các đơn vị chức năng còn cho triển khai cắm các biển hướng dẫn, biển thông báo về việc cấm tất cả các phương tiện ô tô có tải trọng trên 10 tấn đi vào tuyến đường Cam Lộ - La Sơn.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vận hành chưa lâu phải điều tiết, tạm dừng phương tiện, cấm xe trên 10 tấn ảnh 3

Trên tuyến cao tốc này còn được cắm biển cấm xe tải trọng trên 10 tấn đi qua, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông và tăng quỹ thời gian thi công cho nhà thầu, đáp ứng tiến độ hoàn thành công trình xử lý sạt trượt.Ảnh: Ngọc Văn

Việc thực hiện cấm xe tải trọng trên 10 tấn đi vào tuyến đường này bắt đầu từ ngày 7/6, trên cơ sở văn bản đề xuất của Ban ATGT tỉnh TT-Huế.

Theo đó, các biển hướng dẫn, thông báo đã được Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị thi công bố trí tại lối lên từ quốc lộ 1, quốc lộ 9 (Quảng Trị), tỉnh lộ 14B (TT-Huế); biển cấm xe tải trọng trên 10 tấn đầu tuyến (nút giao quốc lộ 9 tại Quảng Trị), tại các lối vào thuộc nút giao cầu Tuần (TP. Huế), nút giao tỉnh lộ 14B (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế).

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vận hành chưa lâu phải điều tiết, tạm dừng phương tiện, cấm xe trên 10 tấn ảnh 4

Thời gian thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông sẽ kéo dài đến ngày 7/7. Ảnh: Ngọc Văn

Ban ATGT tỉnh TT-Huế cũng yêu cầu tại khu vực thi công sẽ phân luồng thời gian dừng xe để tiến hành thi công đào xả, dọn dẹp 45 phút, thời gian thông xe 15 phút. Việc tổ chức phân luồng điều tiết giao thông kéo dài đến ngày 7/7.

Theo Ban ATGT tỉnh TT-Huế, việc cấm xe trên 10 tấn đi trên đường Cam Lộ - La Sơn nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông và tăng quỹ thời gian thi công cho nhà thầu, đáp ứng tiến độ hoàn thành công trình xử lý sạt trượt mái ta luy trước mùa mưa bão năm 2023.

MỚI - NÓNG