Cấm chợ tự phát, TP Vũng Tàu làm gì để hỗ trợ tiểu thương?

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng phường 4 (TP. Vũng Tàu) trưng bảng bảng thông báo “Tạm dừng hoạt động chợ Cô Giang từ 12h ngày 3/7” tại ngã tư Cô Giang-Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.
Lực lượng chức năng phường 4 (TP. Vũng Tàu) trưng bảng bảng thông báo “Tạm dừng hoạt động chợ Cô Giang từ 12h ngày 3/7” tại ngã tư Cô Giang-Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.
TPO - Nếu tiểu thương có nhu cầu về chợ chính thức đang hoạt động, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ hỗ trợ sắp xếp vào các chợ phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay và bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Tập kết về 1 nơi

Để kiểm soát tốt hơn công tác phòng chống dịch COVID-19, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã dừng hoạt động đối với tất cả các chợ tự phát, kể từ 12h ngày 3/7. Trên địa bàn TP.Vũng Tàu có 12 chợ tự phát, gồm chợ khu vực bên ngoài Chợ Vũng Tàu (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc phường Thắng Tam và phường 3), chợ Xóm Lưới (phường 2); chợ Cô Giang (phường 4), chợ Trần Bình Trọng (phường Nguyễn An Ninh), chợ Phi Trường (phường 9 và Nguyễn An Ninh), chợ Chí Linh (vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh và 2-9, phường 10).

Chợ Lưu Chí Hiếu (thuộc các phường 10, Nguyễn An Ninh và Thắng Nhất), chợ Đô Lương (phường 11, 12), chợ Phước Thắng (phường 12), chợ Lê Quang Định (gần ngã ba Lê Quang Định - Tiền Cảng, thuộc phường 9 và phường Thắng Nhất), chợ hẻm 66 đường 30/4 (phường Thắng Nhất) và chợ hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thắng Nhất). Các chợ này có tổng số 5.699 quầy sạp, trong đó 3.689 quầy sạp kinh doanh thường xuyên.

Cấm chợ tự phát, TP Vũng Tàu làm gì để hỗ trợ tiểu thương? ảnh 1

TP.Vũng Tàu cho treo băng rôn cảnh báo.

Để hỗ trợ tiểu thương, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, sẽ di dời, bố trí điểm tập kết hàng hóa về khu Paradise. Theo đó, UBND phường 3 và UBND phường Thắng Tam tổ chức tuyên truyền, thông báo bằng loa phát thanh cho các hộ tiểu thương không xuống hàng hoá nông, hải sản, thực phẩm tại khu vực ngoài chợ Vũng Tàu (đường Tạ Uyên, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh).

Khu vực điểm tập kết hàng hóa mới tại khu Paradise, đường Nguyễn An Ninh sẽ thực hiện từ 0h đến 06h30 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 5/7/2021. Tất cả người và phương tiện giao thông vận chuyển hàng hoá đến điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá mới phải được kiểm soát kỹ lịch trình và nguồn gốc hàng hoá và có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV2 (giấy xét nghiệm có giá trị không quá 5 ngày) tại 3 chốt kiểm soát dịch bệnh của TP.Vũng Tàu theo quy định.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, TP.Vũng Tàu là địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao và rất cao với nhiều chợ tập trung đông, không thể kiểm soát người từ các vùng dịch trở về. Do vậy, thành phố kiên quyết đóng cửa 12 chợ tạm trên địa bàn từ 12 giờ ngày 3/7, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc tập trung đông người tại khu vực chợ và những người ở địa phương khác đưa hàng hóa về TP.Vũng Tàu mà không được kiểm soát.

TP.Vũng Tàu đã thông báo cho tiểu thương việc đóng cửa chợ tạm và không tích trữ hàng hóa để buôn bán trong những ngày sắp tới, đồng thời sẽ có chính sách hỗ trợ phù hợp với các trường hợp này. Nếu tiểu thương có nhu cầu về chợ chính thức đang hoạt động, thành phố sẽ hỗ trợ sắp xếp vào các chợ phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay và bảo đảm công tác phòng chống dịch. Thành phố cũng lập các tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là việc kinh doanh tại các điểm kinh doanh không hợp pháp và tiến hành ngay từ chiều 3/7.

UBND TP.Vũng Tàu sẽ có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Công thương xem xét miễn giảm các loại phí trong 3 tháng. Bên cạnh đó, từ 1h ngày 5/7, TP.Vũng Tàu tổ chức di dời điểm chợ lên xuống hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Tạ Uyên tập trung về khu vực Paradise để bố trí, sắp xếp việc xuống hàng; thông tin đến các tiểu thương, hộ kinh doanh biết để bố trí, sắp xếp triển khai. Chợ sẽ đi vào hoạt động tại địa điểm mới vào sáng 5/7.

Không thiếu hàng hóa

Từ 0h ngày 3/7, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định, các chợ, địa điểm có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí lực lượng bảo vệ an toàn và bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cho người dân trong các khu vực thực hiện giãn cách. Đối với các chợ khác trên địa bàn tỉnh, từ 12h ngày 3/7 sẽ áp dụng Chị thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả những người làm việc trong các khu công nghiệp phải khai báo y tế hàng ngày và cài đặt Bluezone.

Điều này khiến một số người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ. Do đó, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký công văn hỏa tốc số 7911/UBND-VP về việc ổn định thị trường, hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường; phối hợp các doanh nghiệp và địa phương thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi sát tình hình sản xuất lương thực, thực phẩm tại địa phương để tăng nguồn cung; chỉ đạo các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các chuỗi cửa hàng trên địa bàn tỉnh cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống.

UBND tỉnh cũng giao Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi sát tình hình sản xuất, đánh giá năng lực cung ứng nguồn hàng lương thực, thực phẩm cho thị trường; ổn định thị trường các mặt hàng lương thực, thực phấm thiết yếu; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh nông sản có sản lượng lớn đã vào vụ thu hoạch, ưu tiên hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản, dự trữ nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn phòng chống dịch.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá được lưu thông, không bị gián đoạn, ổn định thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong điều kiện bảo đảm tuân thủ các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19. Cục Quản lý thị trường tỉnh thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi, đặc biệt là đối với các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có phương án bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh và kế hoạch hỗ trợ cung ứng cho các địa phương khác khi cần thiết, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn trong mọi tình huống theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối tại chỗ, hàng hóa tại chỗ) và 3 sẵn sàng (chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương). Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về các giải pháp bình ổn thị trường trong tình hình dịch COVID-19, tránh tâm lý hoang mang gây xáo trộn thị trường.

UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cam kết bình ổn giá hàng hóa thiết yếu, nhất là tại địa phương có dịch bệnh. Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng trên địa bàn tỉnh tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, có kế hoạch hỗ trợ, cung ứng cho các địa phương khi cần thiết bảo đảm đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống.

Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khuyến cáo, người dân không nên mua hàng tích trữ, bởi hàng hóa hiện đang rất dồi dào. Việc người dân tụ tập đông người trong các chợ sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và vi phạm quy định phòng dịch. Sở Công thương đã có kế hoạch bảo đảm hàng hóa phục vụ người dân trong mùa dịch. Cụ thể, các doanh nghiệp bình ổn bảo đảm nguồn hàng cung ứng trước và trong mùa dịch với lượng hàng cao gấp 2-3 lần so với bình thường. Hiện nay, các mặt hàng nhu yếu phẩm và các mặt hàng thực phẩm tại chợ truyền thống, siêu thị khá dồi dào. Giá các mặt hàng thiết yếu còn đang giảm trong những ngày gần đây, vì vậy người dân yên tâm mua sắm. Sở đã yêu cầu các đơn vị bán lẻ, doanh nghiệp hàng hóa thiết yếu tăng cường công tác bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi để tạo thuận lợi cho khách mua sắm trong mùa dịch.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.