Các trường tùy cơ ứng biến

Học sinh Thủ đô những ngày rét đậm
Học sinh Thủ đô những ngày rét đậm
TP - Do nhiệt độ ngoài trời tuỳ thuộc từng địa bàn nên ngành GD&ĐT các tỉnh phía Bắc đều để cho các trường quyền chủ động trong việc tổ chức dạy học vào ngày rét đậm.

 >> Khốn khổ vì không biết con có được nghỉ học hay không

Các trường Hà Nội căn cứ vào dự báo của Đài Truyền hình Hà Nội, một số trường ở miền núi phía Bắc căn cứ vào chỉ số trên nhiệt kế mà trường nào cũng có.

Học sinh Thủ đô những ngày rét đậm
Học sinh Thủ đô những ngày rét đậm . Ảnh: Hồng Vĩnh

Đem con đến rồi lại... đem về

Theo thông tin từ các phòng GD&ĐT các quận/ huyện của Hà Nội, mặc dù hôm qua (6-1), trời rất lạnh nhưng rất ít trường cho học sinh nghỉ học.

Trong số các quận nội thành, gần như chỉ một số trường tiểu học thuộc quận Ba Đình cho học sinh nghỉ như Hoàng Diệu, Thành Công A, Hoàng Hoa Thám... Không có trường mầm non nào ở quận Ba Đình cho học sinh nghỉ, tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết nên số trẻ đi học chỉ đạt 65% so với ngày bình thường.

Ông Nguyễn Thế Đại, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, Phòng đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức hoạt động dạy học vào ngày rét đậm. Trong trường hợp trường cho nghỉ nhưng học sinh vẫn đến trường, nhà trường phải có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý học sinh.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều phụ huynh trường Tiểu học Thành Công A, sáng qua, họ chở con đến trường chỉ được thông báo trường cho nghỉ; rất nhiều người lúng túng không biết gửi con ở đâu bởi trường không thông báo sẵn sàng nhận học sinh. Một phụ huynh trường Thành Công A bức xúc: “Đến rồi lại quay về ngay như vậy, trẻ phải chịu gấp đôi cái lạnh trong khi không khí trong lớp học ấm áp hơn rất nhiều”.

Đa số phụ huynh không rõ phải căn cứ vào đâu để chủ động cho con nghỉ học, quy định nhiệt độ dưới 10 độ C được nghỉ là mức nhiệt độ cao nhất hay thấp nhấp trong ngày. Hơn nữa thông tin trong bản tin thời tiết buổi sáng của Đài Truyền hình Hà Nội và Đài Truyền hình Trung ương chênh nhau nên phụ huynh càng bối rối. Chỉ đến sáng 6-1, sau khi sục sạo trên mạng Internet, một số phụ huynh mới vỡ lẽ căn cứ để các phòng GD&ĐT, các trường cho học sinh nghỉ học là bản tin thời tiết của Đài Truyền hình Hà Nội lúc 6 giờ 30 sáng.

Không áp dụng chuẩn đồng bằng

Các tỉnh miền núi phía Bắc thường có nhiệt độ thấp hơn rất nhiều so với các tỉnh đồng bằng. Tuy nhiên, trong đợt rét này, đến nay cả Lào Cai và Bắc Kạn đều chưa có trường nào cho học sinh nghỉ học.

Theo ông Nguyễn Văn Đông, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Lào Cai, đợt rét trước ở một số nơi như Sa Pa nhiệt độ dù xuống tới 2 độ C nhưng sau đó lại ấm lên ngay nên không ảnh hưởng tới hoạt động dạy học của các trường.

Đưa con đi học các phụ huynh luôn phải mặc ấm cho con
Đưa con đi học các phụ huynh luôn phải mặc ấm cho con . Ảnh: Hồng Vĩnh

“Bộ GD&ĐT quy định dưới 10 độ, học sinh tiểu học, mầm non được nghỉ. Nhưng nếu thế, mấy nơi vùng cao của chúng tôi như Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát... sẽ phải nghỉ quá nhiều. Căn cứ để các trường cho học sinh nghỉ không chỉ là nhiệt độ mà còn phụ thuộc vào mức độ kéo dài của đợt rét, vào việc có mưa gió kèm theo hay không”, ông Đông nói.

Các cán bộ quản lý giáo dục các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng cũng cho rằng, không thể lấy chuẩn dưới xuôi để cho học sinh miền núi nghỉ học. Đến nay, Hà Giang chỉ có học sinh một số huyện miền núi cao như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc mới phải nghỉ học vì rét.

“Yên Minh có 55 trường từ mầm non đến THCS nhưng chỉ mới có 12 trường thuộc 4 xã biên giới là Na Khê, Bạch Đích, Thắng Mố, Phú Lũng báo cáo cho học sinh nghỉ”, bà Hoàng Thị Hà, Trưởng phòng GD&ĐT Yên Minh cho biết.

Do địa bàn có nhiều núi đá, nhiệt độ thấp hơn các địa bàn xung quanh, vì thế nhiều trường ở Cao Bằng phải cho học sinh nghỉ nhiều hơn. Thời gian nghỉ phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo thời tiết. Số phải nghỉ học ở huyện Quảng Uyên của tỉnh này là hơn 2.300 học sinh.

Theo ông Bế Văn Đông, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quảng Uyên, mỗi trường của huyện đều có một chiếc nhiệt kế treo ở nơi tiện theo dõi, căn cứ vào nhiệt độ trên nhiệt kế đầu buổi sáng, hiệu trưởng cho học sinh nghỉ. Thông thường buổi sáng nếu lạnh từ 8 độ C trở xuống học sinh mới được nghỉ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.