Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư Phạm Huy Giang:

Các tấm gương dấn thân trong giới trẻ thực sự lan tỏa trong cộng đồng

TPO - “Các tấm gương điển hình tiên tiến trong giới trẻ, với tinh thần nhiệt huyết, dấn thân, dám nghĩ, dám làm trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua thực sự lan toả sâu rộng trong cộng đồng, xã hội, được nhiều người khâm phục, noi theo”, ông Phạm Huy Giang – Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (T.Ư) nói.

Tạo ra nhiều hình ảnh đẹp trong giới trẻ

Thưa ông, báo Tiền Phong vừa đăng tải loạt bài “Những người hùng giữa đời thường”, viết về các tấm gương dũng cảm cứu giúp người trong những tình huống nguy cấp như hoả hoạn, tai nạn. Là Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng T, ông đánh giá như thế nào về phong trào thi đua làm việc tốt trong giới trẻ thời gian vừa qua?

Qua theo dõi, cá nhân tôi thấy, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh, thiếu niên do Đoàn, Hội, Đội tổ chức thời gian qua đã có nhiều đổi mới. Phong trào đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của xã hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, bằng những việc làm tốt, có ích, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ cả nước.

Các tấm gương dấn thân trong giới trẻ thực sự lan tỏa trong cộng đồng ảnh 1

Ông Phạm Huy Giang. Ảnh: NVCC

Nhiều phong trào thi đua được tổ chức bài bản, trọng tâm, mang ý nghĩa thiết thực, có tác động tích cực trong giới trẻ và xã hội, như: Phong trào thi đua "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Mới đây nhất là phong trào thi đua cao điểm tình nguyện tham gia đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Thời gian qua, trong giới trẻ cũng xuất hiện nhiều điển hình có các hành động dũng cảm, xả thân cứu người, cứu tài sản hoặc tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, hiến máu nhân đạo… tạo ra nhiều hình ảnh đẹp trong giới trẻ, không những ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Có thể kể đến Quang Linh Vlog với các hoạt động thiện nguyện giúp người dân phát triển cuộc sống tại Angola; 4 thanh niên dũng cảm, mưu trí cứu người trong vụ hỏa hoạn ở phố Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội); nam thanh niên cứu người trong vụ cháy ở quận Hà Đông… Nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc đã được nhận khen thưởng của bộ, ban, ngành, địa phương và khen thưởng cấp Nhà nước.

Thực tế hiện nay, đại bộ phận thanh thiếu niên Việt Nam rất có chí tiến thủ, có ước mơ, hoài bão, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các tấm gương điển hình tiên tiến trong tuổi trẻ, với tinh thần nhiệt huyết, dấn thân, dám nghĩ, dám làm trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội, được nhiều người khâm phục, noi theo.

Các tấm gương dấn thân trong giới trẻ thực sự lan tỏa trong cộng đồng ảnh 2
Các thanh niên tham gia cứu người trong vụ cháy ở phố Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) được chính quyền khen thưởng, động viên. Ảnh: PV


Bên cạnh những mặt tích cực, thực tế chỉ rõ vẫn còn một bộ phận không nhỏ thanh niên hiện nay thờ ơ, bàng quan, thụ động, không có động lực rèn luyện, phấn đấu và thiếu cảm hứng sống. Đây cũng là một trong số nguyên nhân khiến bạn trẻ không tích cực, hào hứng tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội…

Trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng

Thưa ông, Bác Hồ từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vậy, cần làm gì để tăng cường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến?

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến luôn là một trong những nội dung trọng tâm trong việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Chỉ thị 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thựchiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”.

Sau khi có Quyết định số 1526 ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua trong ngành, trên địa bàn. Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời phát hiện, biểu dương.

Các tấm gương dấn thân trong giới trẻ thực sự lan tỏa trong cộng đồng ảnh 3

Khoảnh khắc anh Lèng Văn Bằng (áo trắng) hỗ trợ cứu nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy ở quận Hà Đông. Ảnh: PV


Nhiều hình thức biểu dương sinh động, lan tỏa trong xã hội như: Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh, giao lưu với các điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt; xuất bản tạp chí, tập san chuyên trang, chuyên mục giới thiệu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Điển hình như thành phố Hà Nội hằng năm tổ chức biểu dương “Công dân thủ đô ưu tú”, tỉnh Bắc Giang tôn vinh “Công dân Bắc Giang ưu tú”, tỉnh Lạng Sơn biểu dương “Công dân Lạng Sơn ưu tú”...

Nhiều địa phương, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã lựa chọn những điển hình tiên tiến là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu cho ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới để tổ chức các chương trình biểu dương, tôn vinh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh và hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng; trở thành một động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giải pháp đẩy mạnh công tác thi đua, tôn vinh các điển hình tiên tiến thời gian tới là gì, thưa ông?

Tôi cho rằng, các bộ, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "càng khó khăn thì càng phải thi đua"; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phải gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng cấp từng ngành; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Một vấn đề quan trọng, theo tôi, cần nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống.

Cần đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, tuyên truyền điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, trung thực, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích. Tăng cường phát hiện khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu, trong đó quan tâm tuyên dương khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đặc biệt khen thưởng các tập thể, cá nhân được phát hiện thông qua các phong trào thi đua yêu nước...

Xin cảm ơn ông!

Tin liên quan