Hà Nội

Các bãi trông xe khu đô thị Linh Đàm: Kiểm tra... ra sai phạm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau phản ánh của Tiền Phong về các bãi xe lậu bủa vây chung cư HH Linh Đàm, ngày 24/4, Đoàn công tác liên ngành của quận Hoàng Mai đã kiểm tra các bãi xe lớn ở khu đất dự án CC6 (KĐT Linh Đàm).
Các bãi trông xe khu đô thị Linh Đàm: Kiểm tra... ra sai phạm ảnh 1
Lực lượng chức năng lập biên bản với đơn vị quản lý bãi xe tại Linh Đàm vi phạm quy định

Đoàn công tác xác định có 2 bãi đỗ xe tại ô đất CC6, mỗi tháng trông giữ khoảng 300 ô tô con. Trong đó, một bãi do ông Nguyễn Văn Hán (trú tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) phụ trách, có diện tích khoảng 3.000m2. Thời điểm kiểm tra, ông Hán không xuất trình được giấy phép trông giữ phương tiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Một bãi xe khác nằm trong ô đất CC6 có diện tích 5.000m2 do ông Bùi Văn Tâm (trú tại Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) trông coi. Tại thời điểm kiểm tra, ông Tâm không xuất trình được giấy phép trông giữ phương tiện.

Đoàn công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hán và ông Bùi Văn Tâm, đồng thời yêu cầu dừng ngay việc tổ chức trông giữ phương tiện. Nếu không chấp hành, công an phường lập kế hoạch tổ chức giải tỏa xử lý theo quy định.

Các bãi trông xe khu đô thị Linh Đàm: Kiểm tra... ra sai phạm ảnh 2
Ô tô gửi tại bãi chưa được cấp phép ở Linh Đàm

Tiếp đó, ngày 25/4, Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra việc khai thác điểm đỗ xe tại Linh Đàm của Cty TNHH Ngân Gia Bảo. Kết quả kiểm tra cho thấy, Cty này được cấp phép trông giữ xe máy, tuy nhiên, Cty này lại tổ chức 4/7 điểm trông giữ ô tô. Đoàn kiểm tra yêu cầu Cty thực hiện đúng giấy phép đã được cấp, không được trông giữ ô tô.

Ông Nguyễn Doanh Oanh, Đội phó Đội Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai cho biết, tại KĐT Linh Đàm hiện có 5 đơn vị hoạt động trông giữ phương tiện, trong đó 4 đơn vị được cấp phép là đại diện Tổng Cty HUD và Cty TNHH Hữu Đức Trí (trông giữ ô tô); Cty TNHH MTV Ngân Gia Bảo và Cty Hoàng Mai (trông giữ xe máy). Riêng Cty Hoàng Lan trước đây được cấp phép trông giữ xe máy, nhưng từ 5/2021 thì không được gia hạn.

Tuy nhiên, đơn vị này vẫn lén lút trông xe và bị xử lý liên tục. Mới đây nhất, cơ quan chức năng đã 2 lần xử lý Cty Hoàng Lan, trong đó một lần phạt 12,5 triệu đồng và một lần 7 triệu đồng.

Vừa qua, Thanh tra quận Hoàng Mai phối hợp với địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã xử phạt 122 trường hợp, riêng từ đầu năm đến nay có 17 đơn vị, cá nhân bị xử phạt với các lỗi như chiếm dụng lòng đường để trông giữ xe và lỗi trông giữ xe khi cơ quan có thẩm quyền chưa cho phép.

Bài toán không có đáp án

Theo thống kê của UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), trên địa bàn phường có 92 chung cư cao tầng, nhưng chỉ có 8 tòa nhà có hầm để ô tô. Tại, KĐT Linh Đàm hiện có từ 50.000 - 70.000 dân, trong đó riêng tổ hợp khu HH Linh Đàm có tới 12 tòa nhà cao từ 25-45 tầng, với gần 10.000 căn hộ, dân số khoảng 40.000 người. Tuy dân số đông, nhưng lại thiếu bãi xe được chính quyền tổ chức, sắp xếp.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, công chức địa chính xây dựng đô thị UBND phường Hoàng Liệt cho biết, hiện nay chỗ đỗ xe đang là vấn đề nóng của phường. Hiện nay, mật độ phương tiện tại đây tăng rất nhanh, chỉ riêng khu HH Linh Đàm năm 2016 chỉ có khoảng 700 ô tô, nhưng nay tăng lên hơn 2.000 xe.

Theo ông Hà, ô đất CC6 được cấp phép là bãi xe thông minh với 9 tầng, trong đó 7 tầng trông giữ xe. Tuy nhiên, từ những năm 2000 đến nay dự án chưa triển khai. Dự kiến cuối năm nay, tại ô đất CC6, cả 2 dự án về trường học sẽ triển khai. Lúc đó, vài trăm ô tô đang gửi tại các bãi này sẽ đổ ra đường. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, lòng đường quanh khu HH không đủ điều kiện cấp phép trông giữ phương tiện.

“Hiện tại, vấn đề trông giữ phương tiện tại Linh Đàm là một bài toán, nhưng không có đáp số. Chúng tôi xử phạt các bãi này thì dân vẫn gửi vì chẳng còn lựa chọn nào”, ông Hà chia sẻ.

Về phương án, ông Hà cho rằng, cấp trên nên cấp phép trông giữ phương tiện tạm thời tại một số ô đất chưa triển khai dự án. Như thế, bà con vừa có chỗ gửi xe, phường cũng tiện sắp xếp, quản lý phương tiện, còn ngân sách có khoản thu để tái đầu tư.

“Từ năm 2018, 2019, 2020, chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND quận, đề nghị xem xét, cấp phép tạm cho tổ chức cá nhân đủ điều kiện. Thậm chí, phường cũng đã báo cáo lên HĐND các cấp nhưng đến nay vẫn không nhận được trả lời”, ông Hà nói.

Đồng quan điểm, một cán bộ tại Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai cũng đề xuất, UBND quận Hoàng Mai cần xem xét, có phương án trông giữ phương tiện phù hợp với điều kiện địa phương.

MỚI - NÓNG