Cà Mau dừng khai giảng, Huế bất ngờ đón 1.000 học sinh 'đặc biệt'

0:00 / 0:00
0:00
Cà Mau dừng khai giảng, Huế bất ngờ đón 1.000 học sinh 'đặc biệt'
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo dừng việc tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 để phòng, chống dịch Covid- 19.

Ngày 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi Sở GD- ĐT, UBND các huyện và thành phố Cà Mau điều chỉnh thời gian khai giảng năm học 2021-2022.

Cà Mau dừng khai giảng, Huế bất ngờ đón 1.000 học sinh 'đặc biệt' ảnh 1

Việc tạm dừng khai giảng năm học mới ở tất cả các cấp học mầm non, phổ thông và thường xuyên

Trước đó ngày 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Quyết định kế hoạch, thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên vào ngày 5/9/2021.

Tuy nhiên, do giãn cách xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau “Dừng việc tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 5/9/2021, thời gian khai giảng cụ thể sẽ được thông báo sau”.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở GD- ĐT chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học trực tuyến trên internet và truyền hình theo quy định.

Huế bất ngờ đón hơn 1.000 học sinh ‘đặc biệt’

Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế vừa chỉ đạo rà soát, tiếp nhận hơn 1.000 học sinh diện “đặc biệt” nằm ngoài kế hoạch số lượng chỉ tiêu, tuyển sinh vào học lâu dài, hoặc “học tạm” tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong năm học mới 2021-2022.

Đây là những học sinh từng học, hoặc chuẩn bị theo học lớp đầu cấp tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam. Tuy nhiên, vì lý do dịch bệnh COVID-19, những em này phải theo người thân, bố mẹ quay về quê TT-Huế khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nếu đối tượng học sinh “đặc biệt” này muốn quay trở lại trường cũ ở TPHCM và các tỉnh phía Nam, Sở GD&ĐT TT-Huế và các trường sẽ xác nhận kết quả đã học tập, tuyệt đối không gây khó khăn cho các em và phụ huynh khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyện còn phối hợp nhiều tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tham “tiếp sức đến trường" cho những học sinh “đặc biệt” này và học sinh thuộc diện khó khăn, hỗ trợ tối đa điều kiện học tập thiết yếu như sách giáo khoa, tài liệu học tập, thậm chí chi phí học tập… để không có bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Quảng Trị cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại

Từ hôm nay, 25/8, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống; trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập; các cơ sở dạy thêm, học thêm và các đơn vị tư vấn du học trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại.

Bà Lê Thị Hương-Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Quảng Trị cho hay, hôm nay 25/8, học sinh lớp 1 khối Tiểu học tựu trường. Ngày 5/9, sẽ khai giảng đối với các trường phổ thông bằng hình thức vừa trực tuyến và trực tiếp, giãn cách theo qui định. Còn đối với mầm non, tổ chức “Ngày hội đến trường” vào sáng 6/9 và tổ chức theo lớp, chủ yếu làm không gian trực quan, hình ảnh, âm thành phù hợp với đặc điểm của các trường.

Hữu Thành

MỚI - NÓNG