Bức tranh cảnh giường chiếu 400 tuổi bị làm mờ vì yếu tố 18+ gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà đấu giá đưa ra cảnh báo “nội dung nhạy cảm” đối với bức tranh mô tả cảnh “giường chiếu” của danh họa Hà Lan Rembrandt. Cách làm này không nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng vì họ cho rằng tranh ảnh ngày nay còn táo bạo hơn nhưng không cần che đậy gì.

Ngày 7/12, nhà đấu giá Christie's mở phiên đấu giá Old Masters I. Một trong những tác phẩm nghệ thuật được rao bán là bức phác họa The French Bed (Giường ngủ kiểu Pháp) của danh họa người Hà Lan Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669). Bức tranh ra đời vào năm 1646, mô tả một cặp đôi đang làm tình trên chiếc giường có rèm che.

Bức tranh cảnh giường chiếu 400 tuổi bị làm mờ vì yếu tố 18+ gây tranh cãi ảnh 1

Bức phác họa The French Bed của Rembrandt. Ảnh: Christie's.

Điều đáng chú ý là tác phẩm từ thế kỷ 17 bị làm mờ trên trang web chính thức của Christie's, kèm theo dòng chữ cảnh báo: “Mặt hàng này chứa tài liệu nhạy cảm và chủ đề dành cho người lớn”.

Điều đáng nói, trong phần mô tả trên trang web, Christie's cho biết dù đây là một trong số ít tác phẩm chứa yếu tố 18+ của Rembrandt nhưng nó không hề thô tục hay khiêu dâm, ngược lại mang đến cảm giác quyến rũ một cách nhẹ nhàng.

Sự bất nhất trong lời nói và hành động của nhà đấu giá gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Họ thắc mắc vì sao một bức tranh được đánh giá không dung tục lại phải cảnh báo nội dụng nhạy cảm và làm mờ.

Cư dân mạng bình luận: “Không có gì cần phải che đậy ở đây. Ngày nay có nhiều nội dung phơi bày nhiều ‘xác thịt’ hơn được đăng nhan nhản trên báo chí”, “Hành vi này thật là lố bịch. Nó chỉ đơn giản là một bức tranh nghệ thuật”, “Tôi không thấy có vấn đề gì với bức tranh này cả”...

Nhà sử học người Anh Bendor Grosvenor cho biết trên Times chưa bao giờ thấy cảnh báo như vậy trong các danh mục đấu giá.

“Đây là điều mới mẻ - cảnh báo nội dung nhạy cảm trong danh mục Old Master (từ chỉ những bậc thầy hội họa ở châu Âu trước khoảng năm 1800). Tôi nghĩ Rembrandt sẽ thích ý tưởng đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất, nhưng tôi cũng hiểu tại sao ngày nay người ta lại thận trọng với nội dung trực tuyến”, ông nhận xét.

Bức tranh cảnh giường chiếu 400 tuổi bị làm mờ vì yếu tố 18+ gây tranh cãi ảnh 2
Christie's làm mờ bức tranh và cảnh báo "Nội dung nhạy cảm" với The French Bed. Ảnh: CNN.

Một chuyên gia khác, ông Richard Morris, cũng xác nhận chưa từng thấy cảnh báo tương tự như vậy trên một bức tranh. Ông cho rằng đây có thể là chiêu thức tiếp thị của nhà đấu giá, với mục đích kích thích sự tò mò của người mua.

“Rembrandt là một trong những nghệ sĩ hàng đầu thế giới, với sức hút tuyệt đối. Đó là một bức tranh khiêu dâm nhưng không có sự nhạy cảm quá mức. So với thời điểm được tạo ra, đây là tác phẩm hiện đại – thể hiện tình yêu trong cuộc sống thực. Tôi chắc chắn Rembrandt sẽ thích thú với danh tiếng mới của mình”, ông nói với CNN.

Ban đầu, Christie's kỳ vọng bức tranh mang về khoản tiền trong khoảng 250.000-400.000 bảng Anh (313.000-500.000 USD). Tuy nhiên, mức giá cuối cùng của nó thấp hơn nhiều dự kiến, chỉ 189.000 bảng Anh (236.000 USD).

Theo CNN, Daily Mail
MỚI - NÓNG