BPA gây tổn hại khả năng sinh sản

BPA gây tổn hại khả năng sinh sản
TPO - Theo một nghiên cứu mới đây, phụ gia chất dẻo BPA có thể phá vỡ hệ sinh sản phụ nữ, gây tổn thương nhiễm sắc thể, sảy thai và dị tật bẩm sinh.

Các tác giả đã cho những nhóm khỉ mang thai khác nhau phơi nhiễm với các liều đơn BPA hàng ngày và các liều thấp liên tục, sau đó xem xét cách mà chúng tác động lên hệ sinh sản của bào thai cái. Họ thấy rằng ở giai đoạn sớm nhất của sự phát triển trứng khi trưởng thành, các tế bào trứng đã phân chia không hoàn hảo. Các nghiên cứu trên chuột trước đây đã thấy những rối loạn tương tự chuyển thành khuyết tật di truyền ở trứng chín.

Trứng đã thụ tinh có số lượng nhiễm sắc thể sai phần lớn không phát triển được đến cuối thai kỳ, dẫn tới sảy thai hoặc sinh con có dị tật bẩm sinh.

BPA gây tổn hại khả năng sinh sản ảnh 1

Ở những con khỉ bị phơi nhiễm liên tục, đã có thêm các biến chứng trong 3 tháng cuối thai kỳ vì trứng của thai nhi không được bọc thích hợp trong nang (cấu trúc mà ở trong đó trứng sẽ phát triển). Trứng cần được bọc hoàn hảo để tăng trưởng, phát triển và chín.

BPA là một hóa chất do con người sản xuất và có trong nhiều loại sản phẩm, bao gồm các hộp đựng thức ăn, giấy biên nhận và chất trám răng. Hiện tại BPA được phát hiện có trong nước tiểu và máu người. Người ta lo ngại phơi nhiễm BPA có thể tác động đến sự phát triển não. Ở chuột, phơi nhiễm trước sinh với BPA làm tăng lo âu, bạo lực và suy giảm nhận thức.

T. Mai
Theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG