'Bóng hồng' lực lượng chống khủng bố treo gạch lên đầu súng rèn ngắm bắn
Để tăng bản lĩnh, giữ được sự tập trung, sẵn sàng ứng phó trong mọi hoàn cảnh, các chiến sĩ CSCĐ tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng chống khủng bố (Quảng Ninh) rèn luyện bằng phương pháp treo gạch lên súng tập ngắm bắn.
Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng chống khủng bố là đơn vị chuyên biệt, huấn luyện lực lượng cảnh sát cơ động với các chương trình thực chiến khắc nghiệt, bao gồm kỹ năng bắn súng, võ thuật, tác chiến tổng hợp, và sinh tồn trong các điều kiện địa hình phức tạp như rừng, núi, sông, biển và sình lầy.
Các bài tập bắn súng tại trung tâm được thiết kế theo tình huống giả định thực tế, như phục kích, truy bắt đối tượng, hay giải cứu con tin, với yêu cầu cao về độ chính xác và khả năng xử lý dưới áp lực.
Treo gạch lên súng là một phương pháp độc đáo giúp các chiến sĩ luyện giữ vững tay, tâm tĩnh và có được bản lĩnh chiến đấu cao.
Để tham gia Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI - giai đoạn 2 năm 2025, những ngày này, các chiến sĩ nam và nữ CSCĐ đang nỗ lực rèn luyện nhiều môn thực chiến, trong đó có bắn súng.
Với biện pháp treo viên gạch có trọng lượng tương đương nhau trên đầu súng, các chiến sĩ phải giữ nguyên tư thế trong ít nhất 1 phút. Bài tập này nhằm rèn sự ổn định và kiểm soát lực tay, yếu tố then chốt để bắn chính xác.
Trọng lượng của cả súng và gạch khoảng 5kg. Với một người bình thường sẽ là điều khó khăn nhưng với những nữ CSCĐ sau nhiều ngày rèn luyện, họ có thể khiến viên gạch không bị đung đưa khi ở trên không.
Kiên trì giữ súng trong tư thế không đổi, Trung sĩ Ngô Thị Dung cho biết, ban đầu chỉ giữ được vài giây, nhưng sau một thời gian tập luyện, nữ CSCĐ có thể thực hiện bài treo gạch lên súng được 1 phút.
Trung tá Hoàng Quang Trung, cán bộ huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) cho biết, phương pháp rèn luyện này giúp chiến sĩ, dù nam hay nữ, tăng bản lĩnh, giữ được sự tập trung, sẵn sàng ứng phó trong mọi hoàn cảnh. "Bài tập treo gạch lên súng tuy đơn sơ nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt trong các kỳ thi bắn đạn thật của đơn vị”, trung tá nói.
TPO - Mặc dù chưa có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, cơ sở nha khoa Tâm Đức vẫn hoạt động cho đến thời điểm bị lực lượng chức năng TP Huế kiểm tra, phát hiện, xử lý.
TPO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp hiếm gặp khi một bệnh nhân nữ, N.N.T, 53 tuổi, trú tại Hà Nam đến khám với tình trạng đau nhức mắt kéo dài, cảm giác cộm như có dị vật, chảy nước mắt liên tục và ngứa râm ran.
TPO - Bé trai 01 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi nặng do virus hợp bào hô hấp (RSV), được bác sĩ cấp cứu kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch.
TPO - Ngày 16/4, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết tiếp nhận bệnh nhi (4 tháng tuổi) nghi nhiễm giang mai bẩm sinh do thấy xuất hiện ban đỏ rải tác lòng bàn tay, bàn chân.
TPO - Được thực hiện từ xa tại Mexico bởi các kỹ sư và chuyên gia phôi học tại New York (Mỹ), phương pháp điều trị sinh sản tự động đã mang lại kết quả và mới nhất là ca sinh nở thành công.
TPO - Ngày 15/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã ban hành văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Văn hóa cơ sở về việc phối hợp giám sát và xử lí các hành vi vi phạm trong quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng.
TPO - Ngày 15/4, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc bệnh viện K cho biết, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các fanpage và bài viết quảng bá giải chạy mang tên “Vì bệnh nhi ung thư 2025”, kèm theo đó là lời kêu gọi người dân nộp tiền đăng kí tham gia sự kiện.
TPO - Ngày 14/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một ca bệnh nguy kịch do nhiễm liên cầu khuẩn lợn – căn bệnh có thể lây từ lợn sang người qua thực phẩm sống hoặc nấu chưa chín kĩ.
TPO - Thay vì phải phẫu thuật, bệnh nhân được hút toàn bộ các khối u trong vòng 30 phút, không mất máu, không tụ máu, không có sẹo mổ, không làm biến dạng vú, không cần nằm viện.