Bóng đá thế giới 'đóng băng'

HLV Mikel Arteta (giữa) của Arsenal dương tính với Covid-19 ảnh: Action plus/Rex
HLV Mikel Arteta (giữa) của Arsenal dương tính với Covid-19 ảnh: Action plus/Rex
TP - Hàng loạt giải thế thao ở nhiều nước trên thế giới thông báo tạm hoãn, trong đó có nhiều giải bóng đá hàng đầu châu Âu do sự bùng phát của dịch Covid-19.

Những ngày vừa qua, thể thao thế giới đã bị ảnh hưởng lớn bởi sự bùng phát của dịch Covid-19, đặc biệt tại châu Âu khi dịch bệnh vẫn đang leo thang ở tất cả các quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu như Đức, Italy, Anh hay Tây Ban Nha. Ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu vào đêm 11/3, các nước này đã thông báo “đóng băng” vô thời hạn giải vô địch bóng đá quốc gia, sau khi nhiều cầu thủ bị xác định nhiễm bệnh. 
Italy, ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu, có diễn biến phức tạp hơn cả.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn đất nước và ra lệnh tạm dừng tất cả các hoạt động thể thao, bao gồm giải vô địch quốc gia Serie A. 

Cho tới thời điểm này, đã có hai cầu thủ ở Serie A dương tính với Covid-19, đó là Daniele Rugani (Juventus) và Manolo Gabbiadini (Sampdoria). Cả hai tập thể đội bóng này phải cách ly, trong đó siêu sao Cristiano Ronaldo đã về quê nhà Madeira (Bồ Đào Nha) và tự cách ly cho đến hết 14 ngày.

Không chỉ Juventus, CLB Inter Milan cũng hủy mọi hoạt động thi đấu trong thời gian tới bởi vừa làm khách trên sân Juventus ở vòng 27 Serie A hôm 9/3. Thời điểm đó, trận đấu diễn ra trên sân không khán giả, và nhiều cầu thủ Inter đã tiếp xúc với Rugani. Sau những diễn biến này, Ban tổ chức Serie A đã thông báo hoãn giải đấu đến đầu tháng 4.

Trong khi đó, Ban tổ chức La Liga (Tây Ban Nha) cũng tuyên bố giải tạm nghỉ trong 2 tuần, cho tới ngày 3/4. Quyết định được đưa ra, ngay sau khi toàn đội Real Madrid buộc phải cách ly. Lý do là họ chia sẻ sân tập cùng đội bóng rổ, nơi có một trường hợp dương tính với Covid-19. 

“Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bao gồm việc kiểm dịch, cách ly đang tiến hành tại Real Madrid và nguy cơ ở các CLB khác, La Liga cho rằng đã đến lúc bắt đầu giai đoạn tiếp theo trong việc phòng chống dịch Covid-19. Do đó, La Liga đồng ý hoãn giải đấu, ít nhất là trong 2 vòng tiếp theo. Quyết định hoãn giải đấu sẽ được đánh giá lại sau khi các CLB hoàn tất việc kiểm dịch và phụ thuộc vào các tình huống liên quan có thể xảy ra”, thông báo từ Ban tổ chức La Liga.

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Pháp (LFP) xác nhận hai giải Ligue 1 và Ligue 2 sẽ ngừng thi đấu cho tới khi có thông báo mới. Trước đó, các trận đấu thuộc hai giải này phải diễn ra trên sân không có khán giả. Cùng thời điểm, Liên đoàn bóng đá Đức, tuyên bố Bundesliga và Bundesliga 2 sẽ không thi đấu cho tới tháng 4. Tuy nhiên, quyết định này chỉ có hiệu lực từ ngày 17/3. Các trận đấu cuối tuần này vẫn sẽ diễn ra theo lịch. Timo Hubers của Hannover 96 (Đức) được xác định là trường hợp cầu thủ bóng đá đầu tiên trên thế giới nhiễm Covid-19.

Chiều qua, ban tổ chức Premier League đã tổ chức một cuộc họp khẩn và cuối cùng đi đến quyết định tạm hoãn giải đấu này trong 3 tuần, cho tới ngày 3/4. Theo truyền thông Anh, một số đội bóng đã yêu cầu tạm hoãn giải đấu sau khi HLV Arsenal Mikel Arteta và cầu thủ Chelsea Callum Hudson-Odoi dương tính với Covid-19. 3 cầu thủ Leicester đang trong diện bị cách ly vì nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Hai giải đấu bóng đá lớn khác là Champions League 2020 và Euro 2020 cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) thông báo các trận đấu trong khuôn khổ Champions League và Europa League sẽ không diễn ra vào tuần sau.

“Liên quan đến tình hình lây lan của Covid-19 trên khắp châu Âu, và dựa vào quyết định của chính phủ một số quốc gia, các trận thuộc giải đấu do UEFA quản lý vào tuần sau sẽ bị hoãn. Trong số này có lượt về các trận vòng 1/8 Champions League vào ngày 17 và 18/3, cũng như các trận lượt về vòng 1/8 Europa League ngày 19/3”, UEFA nhấn mạnh.

Ngoài ra, UEFA dự kiến tổ chức cuộc họp để quyết định có hoãn Euro 2020 hay không. Nguồn tin từ báo giới Tây Ban Nha cho biết, UEFA đang xem xét hai khả năng Euro 2020 lùi lại 1 tháng hoặc có thể hoãn đến mùa hè năm 2021.

Nhiều sự kiện thể thao bị huỷ

Không chỉ bóng đá, hàng loạt giải đấu thể thao lớn trên thế giới cũng tạm ngừng hoạt động vì mức độ lay lan chóng mặt của dịch Covid-19. Ban tổ chức Giải F1 hôm qua thông báo hoãn chặng đua Australia Grand Prix 2020 dự kiến diễn ra cuối tuần này. Quyết định được đưa ra, sau cuộc họp khẩn giữa Liên đoàn ôtô thể thao thế giới (FIA) và Ban tổ chức (BTC) Giải F1 họp với các đội đua vào tối 12/3. Trước đó cùng ngày, đội đua McLaren rút lui khỏi chặng F1 Australia do có thành viên dương tính với Covid-19.

“Chúng tôi cân nhắc tất cả nỗ lực tổ chức giải đấu Australia Grand Prix, các nhân viên, tình nguyện viên...nhưng sự an toàn của các thành viên dự F1 cùng cộng đồng cần được ưu tiên hàng đầu”, Ban tổ chức F1 thông báo trên trang chủ, đồng thời cho biết người hâm mộ nào đã mua vé xem chặng đua sẽ được hoàn lại 100% tiền vé.

Trước đó, Trung Quốc Grand Prix bị hủy khi quốc gia này đang trong đỉnh điểm của dịch COVID-19. Còn Bahrain Grand Prix diễn ra từ ngày 20 đến 22/3 được tổ chức lần đầu tiên mà không có khán giả. 

Hoãn chặng đua F1 tại Hà Nội

Tối 13/3, Công ty TNHH Vietnam Grand Prix (VGPC) – đơn vị tổ chức chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020 phát đi thông cáo báo chí cho biết, chặng đua F1 tại Hà Nội chính thức tạm hoãn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo ban tổ chức, quyết định tạm hoãn chặng đua công thức 1 Hà Nội (dự kiến diễn ra từ 3 - 5/4/2020) được đưa ra sau rất nhiều buổi thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng. Ban tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi diễn tiến của dịch Covid-19 để lựa chọn thời điểm khác, an toàn và phù hợp cho chặng đua và sẽ thông báo kịp thời tới công chúng. 
TRẦN HOÀNG

MỚI - NÓNG