TP - Triều Tiên vừa tuyên bố họ có thể thử vũ khí hạt nhân ở nơi nào đó trên Thái Bình Dương. Nếu họ thực sự làm như vậy thì đó sẽ là lần đầu tiên vũ khí hạt nhân được kích hoạt trên không sau mấy chục năm qua.
Cách đây 50 năm, Mỹ đã làm rơi 4 quả bom nhiệt hạch xuống Tây Ban Nha. Thảm họa kinh hoàng này hiện chỉ còn lưu lại trong ký ức của những nạn nhân còn sống sót. 4 quả bom nhiệt hạch lao xuống đất với tốc độ chóng mặt và có thể đã giết chết hàng triệu người nếu phát nổ.
Một vụ tai nạn máy bay của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh đã làm rơi 4 quả bom nhiệt hạch xuống một làng chài phía nam Tây Ban Nha, có nguy cơ xóa sổ quốc gia này.
TPO - Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên khẳng định, vụ thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng là hành động tự vệ, nhằm mục đích bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực trước các mối đe dọa chiến tranh do Mỹ và đồng minh tạo ra.
Từ khi căng thẳng của cuộc Chiến tranh Lạnh gây ra một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân tới nay, vũ khí hạt nhân vẫn là một trong những vấn đề trọng tâm về chính trị quốc tế. Vũ khí hạt nhân được coi là biểu tượng của con người trong việc sử dụng sức mạnh để hủy diệt chính mình.
Do tính toán sai, vụ thử bom nhiệt hạch có sức công phá lớn nhất của Mỹ với mật danh Castle Bravo vào năm 1954 đã tạo ra thảm họa lớn về sinh thái và môi trường.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani ngày 8/1 đã cùng nhau lên án vụ mà Triều Tiên thông báo là thử hạt nhân ngày 6/1, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ để đối phó với vấn đề này.
Ngoài nâng cao vị thế trong nước, ông Kim Jong-un khó có thể gây thêm áp lực với Mỹ - Trung - Hàn bằng vụ thử nghiệm được tuyên bố là bom nhiệt hạch đầu tiên.
Các loại pháo kéo, pháo tự hành hạng nặng nhả đạn dữ dội trong cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Triều Tiên. Đáng chú ý, cuộc tập trận này diễn ra vào ngày 5/1 ngay trước cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch.
TPO - Hàn Quốc sẽ khởi động lại chương trình phát loa tuyên truyền dọc theo biên giới với Triều Tiên sau khi chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch thu nhỏ vào sáng ngày 6/1.
TPO - Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc CHDCND Triều Tiên tiến hành thử bom nhiệt hạch ngày 6/1, vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực.
TPO - Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo việc hạn chế công dân nước này vào khu công nghiệp chung Keasong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.
Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm qua 6/1 nhất trí sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4.
Phát thanh viên nổi tiếng Ri Chun-hee của truyền hình trung ương Triều Tiên, người đã ngoài 70 tuổi và nghỉ hưu, ngày 6/1 bất ngờ xuất hiện trở lại để loan tin về vụ thử bom nhiệt hạch đầu tiên của nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua yêu cầu các chuyên gia nước này thu thập dữ liệu, phân tích thông tin để xác định liệu Triều Tiên có thực sự thử bom nhiệt hạch hay không.
TPO - Trong tuyên bố ngày 6/1, chính phủ Mỹ khẳng định kết quả những phân tích ban đầu mà nước này vừa tiến hành không trùng khớp với tuyên bố của Triều Tiên về việc lần đầu tiên thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H).
TP - CHDCND Triều Tiên hôm qua tuyên bố thực hiện thành công một vụ thử bom H (bom nhiệt hạch) dưới lòng đất. Giới quan sát cho rằng, đây thực sự là “cái tát” vào mặt Trung Quốc - đồng minh lâu đời của Triều Tiên.
TPO - Sau khi Triều Tiên tuyên bố vừa thử nghiệm thành công bom nhiệt hạnh, hai nước láng giềng Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ trích nước này vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong khi Nhà Trắng cho biết, họ vẫn đang điều tra và sẽ “đáp trả một cách thích hợp”.
TPO - Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã không thông báo cho Mỹ và Trung Quốc về kế hoạch thử bom nhiệt hạch vừa diễn ra vào sáng nay của nước này.
TPO - Theo Yonhap, sáng ngày 6/1, Triều Tiên chính thức tuyên bố nước này vừa thử thành công bom nhiệt hạch thu nhỏ, dập tắt những đồn đoán của quốc tế về trận động đất vừa xảy ra quanh khu thử hạt nhân.
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố vấn đề rút binh sỹ nước này khỏi Iraq là không đáng đề cập tới, sau khi Baghdad cáo buộc Ankara triển khai quân tới Iraq mà không có sự chấp thuận của nước chủ nhà.
TPO - Tình báo Hàn Quốc khẳng định, Triều Tiên có thể tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu bom nhiệt hạch, còn việc sở hữu loại bom này là những “tuyên bố vô căn cứ”.