THẾ GIỚI 24H: Quân đội Nhật – Hàn hợp tác đối phó Triều Tiên

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Nhật – Hàn hợp tác đối phó Triều Tiên
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani ngày 8/1 đã cùng nhau lên án vụ mà Triều Tiên thông báo là thử hạt nhân ngày 6/1, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ để đối phó với vấn đề này.

Bản tin của Yonhap cho biết quan chức hai nước này đã đạt được thỏa thuận trên trong một cuộc điện đàm kéo dài 20 phút được thực hiện vào tối 8/1, trong đó hai người còn nhất trí chia sẻ thông tin liên quan đến việc Triều Tiên thử hạt nhân và tăng cường hợp tác trong thời gian tới trong khuôn khổ của các nỗ lực của cộng đồng quốc tế.


Ngày 8/1, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) đã phát hiện 2 tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG), trong đó một tàu JCG cho là có trang bị súng, đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. JCG cho biết vụ việc trên xảy ra vào khoảng 2h20' chiều (theo giờ địa phương) và 2 tàu đã rời khỏi vùng biển này sau khoảng 100 phút. Lần gần đây nhất JCG phát hiện tàu Trung Quốc đi vào vùng biển gần quần đảo trên là vào ngày 26/12 năm ngoái.


Ngày 8/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông sẽ điều một đặc phái viên tới Saudi Arabia và Iran trong tuần tới nhằm giúp hạ nhiệt căng thẳng đang gia tăng giữa hai quốc gia Trung Đông này. Ông Widodo nêu rõ: "Tôi sẽ cử Ngoại trưởng Retno Marsudi làm đặc phái viên tới Iran và Saudi Arabia để gặp giới lãnh đạo hai nước này. Việc điều đặc phái viên cho thấy chúng tôi nghiêm túc trong việc hỗ trợ (hòa giải), thay vì chỉ điện đàm với họ".


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Saudi Arabia phải đưa ra "quyết định lựa chọn quan trọng" giữa việc tiếp tục hậu thuẫn cho các phần tử cực đoan, kích động chia rẽ tôn giáo và việc thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, cũng như sự ổn định khu vực. Trong bức thư gửi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, ông Zarif cho rằng Iran "không muốn và cũng không có lợi ích trong việc làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng," đồng thời bày tỏ hy vọng Saudi Arabia sẽ "lưu ý nguyên nhân vụ việc (gây căng thẳng)."


Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố các thành viên tổ chức này đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào du khách Israel tại Cairo để hưởng ứng lời kêu gọi tấn công người Do Thái "ở khắp mọi nơi" của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi. Trong tuyên bố đăng trên mạng Internet, IS cho biết các thành viên lực lượng này đã sử dụng vũ khí hạng nhẹ trong cuộc tấn công hôm 7/1 bên ngoài một khách sạn ở Cairo.


Truyền hình Ai Cập đêm 8/1 đưa tin, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tối cùng ngày tại một khách sạn ở thành phố du lịch Hurghada bên bờ Biển Đỏ. Ba kẻ vũ trang chưa rõ danh tính đã bất ngờ xông vào khách sạn Bella Vista ở giữa trung tâm Hurghada và đâm bị thương 2 du khách mang quốc tịch Thuỵ Điển. Lực lượng an ninh tại chỗ đã bắn chết một trong 3 kẻ tấn công và bắn bị thương một tên khác. Số phận kẻ cuối cùng trong nhóm tấn công chưa được xác định.   


Mỹ đã triển khai lực lượng bộ binh ở các khu vực xung quanh Đập nước Tishrin ở phía Đông Bắc tỉnh Aleppo của Syria sau khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát hoàn toàn con đập này từ tay các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cách đây gần hai tuần. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai lực lượng bộ binh ở Syria kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này hồi tháng 3/2011. 


Ngày 8/1, Phần Lan đã quyết định dẫn độ công dân Nga Maxim Senakh đến Mỹ để xét xử với tội danh lừa đảo qua mạng. Theo yêu cầu của chính quyền liên bang Mỹ, Phần Lan đã bắt giữ Senakh hồi tháng 8/2015 tại biên giới Phần Lan-Nga khi ông này đang trên đường trở về Nga sau một chuyến đi nghỉ. Ngay lúc đó, Nga cho rằng hành động này là bất hợp pháp. Tại bang Minnesota của Mỹ, Senakh bị cáo buộc xâm nhập vào nhiều máy chủ thông qua một phần mềm độc hại, qua đó thu hàng triệu USD bất chính. Bộ Ngoại giao Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên.


Những tấn công tình dục và cướp phá đã làm bùng lên một làn sóng tranh cãi tại Đức về việc có nên chấp nhận những người nhập cư hay không sau khi cảnh sát nước này cho biết, những kẻ thực hiện “có vẻ giống người Arab hoặc Bắc Phi”. Khoảng 1.000 gã đàn ông đã tụ tập bên ngoài nhà ga tàu điện ở Cologne, chúng chia thành nhiều nhóm nhỏ bao vây những phụ nữ đi một mình để quấy rối tình dục và trộm cắp đồ đạc của họ. Tuy nhiên, cảnh sát Đức không tin rằng, cả 1.000 gã này trực tiếp tham gia vào các vụ hãm hiếp và cướp bóc.


Thị trường chứng khoán toàn cầu vô cùng hoang mang sau khi vào ngay những phiên đầu năm, chỉ số Dow Jones đã rớt hơn 5%, lao dốc kỷ lục trong 119 năm qua. Theo CNN, Dow Jones mất đứt 911 điểm trong 4 phiên khởi đầu năm, một con số tồi tệ nhất kể từ năm 1897. Chỉ số Nasdaq cũng giảm 6%,  là kết quả thảm hại nhất trong 16 năm. "Các nhà đầu tư đã bắt đầu năm 2016 trong tâm trạng hoảng loạn", Ed Yardeni, lãnh đạo công ty tư vấn đầu tư Yardeni Research, nhận xét về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.