Triều Tiên tuyên bố vừa thử bom nhiệt hạch

Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên
TPO - Theo Yonhap, sáng ngày 6/1, Triều Tiên chính thức tuyên bố nước này vừa thử thành công bom nhiệt hạch thu nhỏ, dập tắt những đồn đoán của quốc tế về trận động đất vừa xảy ra quanh khu thử hạt nhân.

Trước tuyên bố này vài tiếng, một trận động đất mạnh 4,2 độ richter vừa xảy ra gần khu vực thử hạt nhân của Triều Tiên khiến Hàn Quốc và một số nước nghi ngờ Triều Tiên thử bom nguyên tử.

Cục khí tượng Hàn Quốc cho biết, trận động đất xảy ra ở khu vực cách Kilju 49km về phía bắc, gần địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri của nước này.

Ông Cheong Wa Dae, thuộc văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ tổ chức một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia về vấn đề này.

Trước đó, Triều Tiên từng ám chỉ sẽ thực hiện một cuộc thử hạt nhân để đáp trả chính sách thù địch của Mỹ và các nước đồng minh.

Triều Tiên từng thử hạt nhân năm 2006, 2009 và 2013 khiến quốc tế lên án và Liên Hợp Quốc phải đưa ra các biện pháp trừng phạt.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...