Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ xem robot, đèn tảo do Việt Nam chế tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony J. Blinken đã gặp gỡ cán bộ giảng dạy, sinh viên và các nhà khoa học của Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST), một trong những trường đại học về kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ xem robot, đèn tảo do Việt Nam chế tạo ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ngắm chiếc đèn tảo lọc không khí Aloxy. (Ảnh: Như Ý)

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Blinken tham quan một số nghiên cứu của trường về trí tuệ nhân tạo (AI), robot và máy lọc không khí, đồng thời thảo luận về khả năng hợp tác của HUST và Đại sứ quán Mỹ nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và giáo dục khoa học.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ xem robot, đèn tảo do Việt Nam chế tạo ảnh 2
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ xem robot, đèn tảo do Việt Nam chế tạo ảnh 3

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ xem các robot do sinh viên Đại học Bách Khoa chế tạo. (Ảnh: Như Ý)

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Blinken cũng đã xem màn trình diễn thi đấu robot của các em học sinh Việt Nam đang chuẩn bị cho Giải vô địch VEX thế giới sắp tới tại Dallas, Texas.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ xem robot, đèn tảo do Việt Nam chế tạo ảnh 4

Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Blinken trong sự kiện này là nhằm nêu bật những hỗ trợ của Mỹ trong lĩnh vực STEAM. (Ảnh: Như Ý)

MỚI - NÓNG