Bộ Quốc phòng sẽ xem xét, đề xuất sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng đang xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của Quân đội nhân dân.

Thẩm tra về dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết: Ngày 16/12/2022, Ủy ban đã có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng trao đổi về dự kiến thời gian, nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét, đề xuất sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân ảnh 1

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 22/12/2022, Bộ Quốc phòng đã có văn bản trả lời, trong đó xác định trên cơ sở kết quả tổng kết và lộ trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Bộ Quốc phòng sẽ xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cho phù hợp.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 27/5 vừa qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ về những nhiệm vụ đặc thù của lực lượng Quân đội nhân dân. Ông cho biết, lực lượng Quân đội nhân dân có nhiều đặc thù khác với lực lượng Công an nhân dân.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu, xem xét sửa đổi các luật của Quân đội nhân dân bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ; nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định đến năm 2030 xây dựng lực lượng vũ trang tiến thẳng lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đòi hỏi phải chuẩn bị lực lượng Quân đội nhân dân ngay từ bây giờ, bảo đảm có bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực, làm chủ được trang thiết bị vũ khí hiện đại.

Cũng tại phiên thảo luận ở tổ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết, mặc dù Quân đội và Công an cùng là lực lượng vũ trang nhưng việc sửa luật phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tính chất nhiệm vụ của từng lực lượng.

Ông Nguyễn Tân Cương cho biết, lực lượng Quân đội được điều chỉnh bởi 3 luật: Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự. Còn lực lượng Công an chỉ điều chỉnh bởi một luật duy nhất là Luật Công an nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, Bộ Quốc phòng đang tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của cử tri, nhân dân để trước mắt sửa Luật Nghĩa vụ quân sự hiện đang có nhiều bất cập theo hướng thu gọn lại đối tượng tạm miễn, tạm hoãn, bảo đảm sự công bằng trong xã hội; nhằm thu hút được những thanh niên có năng lực, trình độ vào Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Về tăng hạn tuổi phục vụ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, việc tăng tuổi phục vụ cao nhất của lực lượng Công an nhân dân là phù hợp với chủ trương của Đảng, thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về độ tuổi nghỉ hưu; đáp ứng được đặc thù nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Với lực lượng quân đội, theo ông, quân đội hiện chỉ có 11 chức danh, nếu tăng tuổi hưu, ở trên tăng thì dưới cũng phải tăng. Như vậy, không đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tân Cương cũng cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ nghiên cứu, xem xét để sửa Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của Quân đội.

MỚI - NÓNG