Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng đặc nhiệm Akhmat chiến đấu ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/5 cho biết các nhóm tấn công của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 5 và một đơn vị đặc nhiệm Akhmat “đang khống chế thành công lực lượng Ukraine” gần thị trấn Maryinka, cách thủ phủ của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) khoảng 30 km về phía Tây.

Đơn vị Akhmat là một phần của lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, có trụ sở tại Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga).

Báo cáo về các cuộc tấn công thành công được đưa ra sau khi lãnh đạo Chechnya - Ramzan Kadyrov tuyên bố hôm 30/5 rằng các đơn vị Chechnya sẽ tham chiến ở DPR, đồng thời nói thêm rằng quân đội “đang sẵn sàng cho các đợt tấn công”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng Ukraine đã mất ba xe bọc thép, 12 phương tiện vận tải, một khẩu pháo và hai hệ thống phóng tên lửa đa nòng.

Quân đội Nga cũng tuyên bố đã phá hủy tàu chiến hải quân cuối cùng của Ukraine, Yury Olefirenko. Bộ Quốc phòng Nga cho biết con tàu đổ bộ thời Liên Xô đã bị đánh chìm bởi một cuộc tấn công có độ chính xác cao ở thành phố cảng Odessa.

Bộ nói thêm rằng trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 12 tên lửa phóng từ pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS, cũng như một tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp.

Kể từ khi giao tranh ở Donbass bùng phát năm 2014, thị trấn Maryinka đã trở thành một thị trấn tiền tuyến có các công sự kiên cố của Ukraine. Nga cáo buộc quân đội Kiev sử dụng khu vực này để liên tục bắn phá dân thường ở Donetsk.

Phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin này.

Theo RT
MỚI - NÓNG