Vùng biên giới Nga sơ tán trẻ em sau khi bị pháo kích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vùng Belgorod (Nga), đặc biệt là các quận Shebekinsky và Graivoronsky, đã thường xuyên hứng chịu các đợt pháo kích kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo Thống đốc Vùng Belgorod - Vyacheslav Gladkov, số người thương vong trong cuộc pháo kích đêm qua (30/5) ở các quận Shebekinsky và Graivoronsky đã tăng lên năm người.

Trong đó, một người đàn ông bị thương ở cổ và lưng đang nguy kịch. Hai phụ nữ từ chối nhập viện và được sơ cứu tại chỗ.

Ông Gladkov cho biết: “Đạn pháo Grad xuyên qua cửa sổ, xé toạc mặt tiền và mái của tám khu chung cư, bốn nhà riêng, một trường học và hai tòa nhà hành chính. Một cửa hàng bị cháy hoàn toàn. 12 phương tiện bị hư hỏng. Lực lượng chức năng hiện đang bắt đầu khắc phục hậu quả. Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát từng nhà. Còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nhanh nhất có thể.”

Vùng biên giới Nga sơ tán trẻ em sau khi bị pháo kích ảnh 1

Vùng Belgorod. Ảnh: BBC

Đáng chú ý, trẻ em sẽ được sơ tán khỏi các quận Shebekinsky và Graivoronsky từ hôm nay (31/5).

Trước đó, ông Gladkov nói rằng một nhóm học sinh từ quận Shebekinsky sẽ đến trung tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em Landysh theo lời đề nghị của Alexander Gusev, Thống đốc Vùng Voronezh. Tổng cộng có 300 trẻ em từ Belgorod sẽ đến cơ sở này trong đợt đầu tiên.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG