Bó hoa Valentine mùa dịch đắt hàng vì đính kèm khẩu trang và nước rửa tay

TPO - Một tiệm hoa ở Philippines được dân mạng khen ngợi vì ngoài sự lãng mạn vẫn vô cùng thiết thực trong mùa dịch Valentine khi bán kèm hoa hồng là khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn phòng chống covid-19.

Món quà sáng tạo độc đáo này ngoài hoa hồng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu, còn có thêm khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, và găng tay.

Chủ cửa hàng hoa cho biết cô đã thực hiện "bó hoa chống covid-19" một phần vì sợ hãi lo lắng sự lây lan nhanh chóng của virus covid-19.

"Bó hoa tôi đã làm, bó hoa chống virus cúm, tôi làm sản phẩm độc đáo này để mọi người biết rằng hoa không phải là thứ duy nhất bạn có thể tặng trong lễ tình nhân. Để phòng tránh dịch bệnh, tôi đã đính kèm trong bó hoa là khẩu trang, nước rửa tay khử trùng, kem đánh răng và xà phòng cho Valentine, thay vì những thứ thông thường như sô cô la."

Bó hoa Valentine mùa dịch đắt hàng vì đính kèm khẩu trang và nước rửa tay ảnh 1

Chủ tiệm hoa Mary Jane Villegas với bó hoa đặc biệt mùa dịch covid-19.

Bó hoa Valentine mùa dịch đắt hàng vì đính kèm khẩu trang và nước rửa tay ảnh 2

Ngoài hoa hồng và socola, người ấy chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên với bó quà có thêm các món đồ hữu ích phòng chống virus covid-19.

Bó hoa Valentine mùa dịch đắt hàng vì đính kèm khẩu trang và nước rửa tay ảnh 3

Bó hoa mùa dịch "đắt hàng" tại Manila

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.