Bộ đôi máy bay ném bom B-1B Lancer Mỹ tiến sát biên giới Nga

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay B-1B Lancer cất cánh từ sân bay Fairford (Anh). Ảnh: usafe.af.mil
Máy bay B-1B Lancer cất cánh từ sân bay Fairford (Anh). Ảnh: usafe.af.mil
TPO - Bộ chỉ huy Không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi thông báo hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của nước này đã bay qua Litva (gần biên giới Nga) vào ngày 11/10.

Theo hãng tin Tass, hai máy bay Mỹ cất cánh từ sân bay Fairford (Anh) và đã phối hợp với lực lượng Litva - Anh để diễn tập phát hiện các mục tiêu giả định trên mặt đất.

Kết thúc diễn tập, đội bay hạ cánh xuống căn cứ không quân Spangdahlem (Đức) để tiếp nhiên liệu.

Bộ đôi máy bay ném bom B-1B Lancer Mỹ tiến sát biên giới Nga ảnh 1

Hai máy bay hạ cánh xuống căn cứ không quân Đức để tiếp nhiên liệu.

Đây là hai trong số bốn máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân được Mỹ đưa đến châu Âu hồi tuần trước, theo RT.

Thời gian gần đây, hoạt động của các máy bay trinh sát và máy bay không người lái gần biên giới Nga đã gia tăng đáng kể, buộc Bộ Quốc phòng Nga phải nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây từ bỏ những động thái khiêu khích.

Theo Tass, RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.