Bộ Chỉ huy chiến lược quân đội Mỹ nói đang phải đối mặt ‘hai đối thủ ngang hàng’

0:00 / 0:00
0:00
Mô tả của tờ Naval News về tên lửa siêu vượt âm 3M22 Tsirkon/Zircon của Nga
Mô tả của tờ Naval News về tên lửa siêu vượt âm 3M22 Tsirkon/Zircon của Nga
TPO - Đô đốc Charles Richard nói Mỹ trước đây chưa bao giờ phải “đối mặt với hai đối thủ ngang hàng” với kho vũ khí hạt nhân phong phú và hệ thống công nghệ cao có khả năng trên nhiều lĩnh vực.

Quan chức hàng đầu của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ nói lực lượng hạt nhân, các nỗ lực không gian và không gian mạng, các hệ thống siêu thanh của Trung Quốc gần đây có sự đột phá đầy tốc độ.

Đô đốc Charles Richard nói Mỹ trước đây chưa bao giờ phải “đối mặt với hai đối thủ ngang hàng” với kho vũ khí hạt nhân phong phú và hệ thống công nghệ cao có khả năng trên nhiều lĩnh vực.

Trong cuộc thảo luận trên diễn đàn trực tuyến của Viện Hudson, đô đốc Richard tập trung vào thực tế là Trung Quốc đang nhanh chóng trang bị một loạt vũ khí chiến lược. Ông liệt kê sáu tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới, tên lửa hành trình phóng từ trên không, hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân cải tiến, hệ thống phòng thủ tên lửa được nâng cấp và thay đổi học thuyết sử dụng những vũ khí này làm ví dụ về đột phá của Trung Quốc.

Ông Richard nói thêm rằng Trung Quốc, không giống như Mỹ và Nga, không bị ràng buộc bởi các hiệp ước liên quan đến lực lượng hạt nhân.

Ông Richard nói "Nga vẫn là mối đe dọa bám sát nước Mỹ trong ngắn hạn." Moscow đã tiếp tục hiện đại hóa các lực lượng chiến lược - đặc biệt là vũ khí hạt nhân mà theo Điện Kremlin, không nằm trong các thỏa thuận.

Trước đó, Điện Kremlin đã phát triển và trang bị các tên lửa hành trình hạt nhân tầm trung mà họ tuyên bố không thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp ước nào. Do đó, Washington đã rút khỏi Hiệp ước Vũ khí Hạt nhân Tầm trung dưới thời chính quyền Trump và bắt đầu thử nghiệm các tên lửa hành trình tầm xa hơn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.