Bloomberg: Nghi ngờ gió thổi mang virus SARS-CoV-2 từ Triều Tiên sang Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc chính quyền một thành phố Trung Quốc giáp với Triều Tiên yêu cầu người dân đóng cửa sổ khiến nhiều người nghi ngờ rằng có khả năng gió đã mang virus vào Trung Quốc từ nước láng giềng, khiến đợt dịch COVID-19 kéo dài dai dẳng.
Bloomberg: Nghi ngờ gió thổi mang virus SARS-CoV-2 từ Triều Tiên sang Trung Quốc ảnh 1

Tranh cổ động phòng chống COVID-19 ở Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun

Dù đã giãn cách từ cuối tháng 4 đến nay, nhưng số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày ở thành phố Đan Đông (2,19 triệu dân, thuộc tỉnh Liêu Ninh) vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Đan Đông, hầu hết những người được phát hiện mắc COVID-19 trong tuần qua đã không rời khỏi khu nhà của họ ít nhất 4 ngày trước khi nhận kết quả dương tính.

Các quan chức y tế Đan Đông cho biết họ không thể xác định chuỗi lây truyền, dù virus cũng đang lưu hành ở một số nơi khác của Trung Quốc.

Bloomberg: Nghi ngờ gió thổi mang virus SARS-CoV-2 từ Triều Tiên sang Trung Quốc ảnh 2

Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) nằm giáp biên giới với Triều Tiên. Ảnh: Mainichi

Trong khi đó, theo Bloomberg, giới chức Đan Đông đã kêu gọi cư dân sống gần sông Yalu chảy giữa 2 quốc gia đóng cửa sổ vào những ngày có gió Nam. Một cư dân tiết lộ cộng đồng sống gần biên giới cũng được đề nghị xét nghiệm thường xuyên hơn.

Việc này khiến nhiều người cho rằng chính quyền Đan Đông đang xem xét khả năng virus truyền theo gió từ Triều Tiên – quốc gia láng giềng đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên với hàng chục ngàn ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày.

Tuy nhiên khi được phóng viên yêu cầu bình luận, đại diện cơ quan y tế thành phố Đan Đông và tỉnh Liêu Ninh đều cho biết hiện chưa có thông tin về việc virus lan truyền trong không khí.

Triều Tiên và Trung Quốc có đường biên giới dài 1.300km. Ở một số khu vực, hai nước được ngăn cách bởi sông Yalu. Đoạn sông Yalu chảy qua Đan Đông có chỗ rộng chưa đầy 1km.

Thành phố Đan Đông là đầu mối giao thương chính của hai nước. Trước khi đại dịch bùng phát, khoảng 70% thương mại nước ngoài của Triều Tiên là đi qua Đan Đông. Tuyến đường sắt nối giữa Đan Đông và thành phố Sinuiju (Triều Tiên) đã bị đình chỉ vì đại dịch.

Ngoài Đan Đông, Nội Mông cũng đã trở thành một điểm nóng COVID-19 ở Trung Quốc kể từ sau khi đợt bùng phát ở Thượng Hải lắng xuống.

Khu tự trị Nội Mông đã báo cáo 81 ca mắc COVID-19 (có triệu chứng và không triệu chứng) vào ngày 8/6. Hầu hết các ca bệnh tập trung ở thành phố Erenhot, thành phố cảng lớn nhất giữa Trung Quốc và Mông Cổ.

Cùng ngày, Bắc Kinh ghi nhận 8 ca mắc mới và bắt đầu dỡ bỏ nhiều biện pháp hạn chế phòng dịch, nối lại giao thông công cộng và cho phép người dân đi lại tự do hơn.

Các đợt bùng phát ở Đan Đông và Nội Mông cho thấy những thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt trong việc theo đuổi mục tiêu "Zero COVID". Các thị trấn biên giới của Trung Quốc đã phải áp dụng một số biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Ruili – một thành phố ở biên giới Trung Quốc và Myanmar đã phải giãn cách liên tục hơn 160 ngày, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.