Bình Dương xây mới bệnh viện và sáp nhập nhiều cơ sở y tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bình Dương đã chi hơn 2.300 tỷ đồng để xây dựng bệnh viện quy mô 1.500 giường tại phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một). Dự kiến bệnh viện này sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 11/2023 tới.

Sau khi đưa vào hoạt động bệnh viện mới, tỉnh Bình Dương sẽ di dời bệnh viện Đa khoa tỉnh (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) về cơ sở mới.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến cơ sở bệnh viện Đa khoa tỉnh sau khi dời về cơ sở mới sẽ thành lập bệnh viện Chuyên khoa Sản, Nhi với quy mô tối thiểu 500 giường bệnh. Hiện nay, tỉnh Bình Dương chỉ có một bệnh viện Sản, Nhi tư nhân nhưng với quy mô nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu.

Bình Dương xây mới bệnh viện và sáp nhập nhiều cơ sở y tế ảnh 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương hiện tại quy mô hơn 500 giường

Bình Dương xây mới bệnh viện và sáp nhập nhiều cơ sở y tế ảnh 2

Bệnh viện 1.500 giường cơ sở mới dự kiến đưa vào hoạt động tháng 11/2023

Sau khi Bệnh viện Chuyên khoa Sản, Nhi được hình thành, Bình Dương sẽ sáp nhập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ngành y tế tỉnh Bình Dương dự báo đến năm 2030 quy mô dân số địa phương này đạt trên 3,5 triệu người. Để bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, Bình Dương cần đầu tư xây dựng tối thiểu 5.000 giường bệnh và cần 1.900 bác sĩ.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trong kế hoạch tới đây địa phương sẽ sáp nhập bệnh viện Phục hồi chức năng vào bệnh viện Y học cổ truyền. Thực hiện sáp nhập Trung tâm Sức khỏe lao động môi trường tỉnh Bình Dương vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (các bệnh viện này cùng nằm bên ở đường Yersin phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một).

Ngoài ra, Bình Dương sẽ thành lập Trung tâm Cấp cứu ngoại viện. Tổ chức sáp nhập Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.

“Các cơ sở y tế dự kiến sáp nhập vì có nhiều chức năng của các phòng, ban trùng lắp. Việc sáp nhập không chỉ giảm chi ngân sách thường xuyên, còn tận dụng cơ sở để phát triển hơn cho ngành y tế”, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương chia sẻ.

Bình Dương xây mới bệnh viện và sáp nhập nhiều cơ sở y tế ảnh 3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng quá tải buộc phải xây dựng cơ sở mới quy mô lớn, nâng cao chất lượng

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, việc vận​ hành bệnh viện 1.500 giường liên quan đến rất nhiều khâu và chuyên môn khác nhau, nhân lực y tế không thể đáp ứng. Do đó, ông Hiếu kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương cho thuê đơn vị vận hành bệnh viện và việc di dời được thực hiện theo từng bước, từng phòng – khoa.

“Việc di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến cơ sở mới phải đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, tuyệt đối không được để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong công tác đấu thầu. Để đồng bộ với chủ trương quy hoạch chung của tỉnh, tiết kiệm quỹ đất, các sở, ngành, đơn vị liên quan phải tiến hành khảo sát, phân bổ sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để sắp xếp bố trí phù hợp”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi.

MỚI - NÓNG