Bình Dương sẽ sáp nhập nhiều cơ sở y tế, thành lập bệnh viện cấp quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Y tế sẽ hỗ trợ chuyên môn giúp Bình Dương xây dựng hai bệnh viện quy mô cấp quốc gia khu vực phía Nam, trong đó tiếp nhận điều trị các bệnh nặng. Tới đây, nhiều cơ sở y tế tại Bình Dương sẽ được sáp nhập.

Ngày 5/10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương này đang thực hiện đề án phát triển tổng thể ngành y tế đến năm 2030.

Trong đó, tỉnh Bình Dương đang xây dựng và dự kiến đưa vào hoạt động đầu năm 2023 Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường. Bệnh viện này sẽ trở thành bệnh viện trung tâm, tuyến cuối khu vực phía Nam.

Ngoài nhiệm vụ khám, chữa bệnh, Bệnh viện 1.500 giường với chức năng thực hành cho các trường y, dược trong và ngoài tỉnh. Trên cơ sở đó, bệnh viện chú trọng phát triển các chuyên khoa sâu về tim mạch, chấn thương chỉnh hình, ung bướu, lão khoa, ngoại khoa.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ xây dựng bệnh viện tuyến cuối quy mô 2.000 giường đặt tại huyện Bàu Bàng để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Bình Dương sẽ sáp nhập nhiều cơ sở y tế, thành lập bệnh viện cấp quốc gia ảnh 1

Bệnh viện 1.500 giường dự kiến đưa vào hoạt động đầu năm 2023

Theo kế hoạch, tại trụ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương bên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một sẽ thành lập thêm Bệnh viện Phụ sản và sáp nhập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản vào Bệnh viện Phụ sản. Cũng tại đây sẽ thành lập Bệnh viện Nhi đồng Bình Dương.

Đối với chi nhánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tại phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên sẽ được phát triển thành Bệnh viện chuyên khoa lao - bệnh phổi - truyền nhiễm và Bệnh viện Tâm thần.

Tỉnh Bình Dương sẽ sáp nhập Bệnh viện Phục hồi chức năng vào Bệnh viện Y học cổ truyền. Thực hiện sáp nhập Trung tâm Sức khỏe lao động môi trường tỉnh Bình Dương vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (các bệnh viện này cùng nằm bên ở đường Yersin phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một). Ngoài ra, Bình Dương sẽ thành lập Trung tâm Cấp cứu ngoại viện.

Ngành chức năng tỉnh Bình Dương dự báo đến năm 2030 quy mô dân số địa phương này đạt trên 3,5 triệu người. Để bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, Bình Dương cần đầu tư xây dựng tối thiểu 5.000 giường bệnh và cần 1.900 bác sĩ.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ chuyên môn để Bình Dương thực hiện bệnh viện tuyến cuối đạt chuẩn. Các chuyên gia đầu ngành y sẽ trực tiếp tham gia công tác điều hành bệnh viện và khám, chữa bệnh khi các bệnh viện tuyến cuối ở Bình Dương đưa vào hoạt động.

MỚI - NÓNG
Điều ít biết về Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hà Nội
Điều ít biết về Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hà Nội
TPO - Nhiều người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thậm chí ngày nào cũng đi qua con phố Nguyễn Ngọc Vũ nhưng lại không biết người được chọn đặt tên cho con phố ấy chính là Bí thư thành ủy chính thức đầu tiên của Hà Nội. Dịp này, Thành ủy Hà Nội đặt kỳ vọng tác phẩm “Lửa từ đất” tôn vinh nhà cách mạng Nguyễn Ngọc Vũ được đông đảo công chúng tiếp cận.
Đại tướng Lương Tam Quang nói về việc sắp xếp bộ máy, triển khai mô hình công an 3 cấp
Đại tướng Lương Tam Quang nói về việc sắp xếp bộ máy, triển khai mô hình công an 3 cấp
TPO - Thực hiện Kết luận số 121, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Công an khẩn trương thực hiện sắp xếp mô hình Công an từ 04 cấp thành 03 cấp, tiếp nhận 05 nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành. Ngày 18/2/2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này.