Bình Dương nâng cấp một đô thị trước khi lên thành phố trực thuộc Trung ương

TPO - Theo quyết định về Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt, mục tiêu phát triển tổng quát đến năm 2030, địa phương này sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, Bình Dương đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, trong đó sớm nâng cấp huyện Bàu Bàng lên thị xã.

Ngày 30/8, UBND huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, địa phương đang thực hiện theo lộ trình nâng cấp huyện lên đô thị loại IV, trở thành thị xã. Đến nay, huyện Bàu Bàng đạt được 49/63 tiêu chuẩn, tổng số điểm đạt được khoảng 63/75 điểm.

Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng Võ Thành Giàu cho biết, đã trình UBND tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung xã Trừ Văn Thố đạt đô thị loại V và đô thị Bàu Bàng đạt đô thị loại IV (trở thành thị xã Bàu Bàng) vào kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2026-2030.

Để cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, huyện Bàu Bàng kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho huyện Bàu Bàng rút ngắn thời gian thành lập thị xã; đồng thời đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ huyện để đến năm 2027 sẽ thành lập thị xã Bàu Bàng.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, khó khăn hiện nay huyện Bàu Bàng đang gặp phải trên chặng đường nâng cấp đô thị là chưa đảm bảo 2 điều kiện tiên quyết về phân loại đô thị theo quy định, đó là chưa đạt điểm tối thiểu và tổng số điểm của các tiêu chí chưa đạt điểm tối thiểu trở lên.

Khó khăn nhất của huyện Bàu Bàng là tiêu chí về mật độ dân số. Hiện nay, dân số toàn huyện chỉ đạt khoảng 117.370 người, mật độ dân số toàn đô thị khoảng 344 người/km2, chỉ đạt khoảng 1/4 mốc chỉ tiêu tối thiểu theo quy định. Như vậy, đến năm 2025, dân số toàn huyện cần đạt tối thiểu khoảng 408.024 người (gấp 4 lần năm 2022). Bên cạnh đó, mật độ dân số của các xã theo quy hoạch lên phường chỉ mới đạt 1/10 theo quy định.

Bình Dương nâng cấp một đô thị trước khi lên thành phố trực thuộc Trung ương ảnh 1

Một góc huyện Bàu Bàng

Để nâng cấp đô thị, huyện Bàu Bàng cần tổ chức thực hiện hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, kết cấu hạ tầng, nâng cao các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt hoặc còn thấp. Trong đó chú trọng về tiêu chí mật độ dân số; sớm trình phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bàu Bàng làm cơ sở cho việc lập Đề án phân loại đô thị Bàu Bàng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Tại buổi làm việc mới đây với huyện Bàu Bàng, ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị Sở Xây dựng sớm báo cáo lộ trình từng bước để nâng cấp đô thị huyện Bàu Bàng; các giải pháp khắc phục để huyện đạt được các tiêu chuẩn khả thi. Đối với những tiêu chuẩn khó đạt được cần phân tích cụ thể báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhận định, đánh giá tình hình cụ thể để cho ý kiến chỉ đạo.

Hiện nay, Bình Dương có 5 thành phố gồm Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên và Bến Cát; có 4 huyện Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng và Bắc Tân Uyên. Nếu huyện Bàu Bàng lên thị xã, Bình Dương sẽ có 5 thành phố, 1 thị xã và 3 huyện.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp huyện Bàu Bàng đạt 12.761,7 tỷ đồng, tăng 17,60% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.668,358 tỷ đồng, tăng 19,40% so với cùng kỳ. Tổng số dự án trên địa bàn huyện có 1.495 dự án; trong đó, đầu tư trong nước 1.216 dự án với tổng vốn đăng ký 32.535,114 tỷ đồng; đầu tư nước ngoài 279 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 4,609 tỷ USD.

Huyện Bàu Bàng có 4 khu công nghiệp và đang xây dựng một khu công nghiệp khoa học công nghệ cao khoảng 1.000 ha. Địa phương này có hai tuyến đường huyết mạch đi qua gồm Quốc lộ 13 và Mỹ Phước Tân Vạn. Ngoài ra có hai dự án đường kết nối đang xây dựng là đường Hồ Chí Minh, đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Bàu Bàng – Phú Giáo.

MỚI - NÓNG