Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức

TPO - Sau hai ngày tham gia các hoạt động, đặc biệt là buổi giao lưu nghệ thuật trào dâng cảm xúc, nhiều thương binh bịn rịn chia tay Ban tổ chức và bày tỏ mong muốn được tham dự các chương trình lần sau, để trải nghiệm những chuyến đi ý nghĩa như thế này.
Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức ảnh 1

Sáng 24/9, đại diện báo Tiền Phong đến chia tay các thương binh, người có công và cán bộ trung tâm điều dưỡng thương binh sau hai ngày tham dự chương trình "Ánh lửa từ trái tim" lần thứ hai - năm 2023.

Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức ảnh 2

Các thương binh bày tỏ niềm vui, xúc động khi được mời về Hà Nội tham dự chương trình và gửi lời cảm ơn Ban tổ chức chương trình đầy tình cảm và trách nhiệm. Trong ảnh, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn chia tay các bác thương binh, sáng 24/9.

Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức ảnh 3

Ông Phạm Thành Trụ - Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, gửi lời cảm ơn Ban tổ chức chương trình, sự tận tình chu đáo của cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong đã đồng hành trong suốt thời gian các đại biểu về thăm Hà Nội, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... Đó là sự tri ân thiết thực với những thương, bệnh binh....

Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức ảnh 4
Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức ảnh 5

Nhiều đại biểu bịn rịn bày tỏ mong muốn sẽ được tham dự các chương trình tiếp theo...

Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức ảnh 6

Các thương binh nhận quà tặng của các đơn vị đồng hành.

Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức ảnh 7

Xe lăn và các vật dụng được xếp gọn gàng.

Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức ảnh 8

Các đại biểu lên xe về trung tâm điều dưỡng.

Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức ảnh 9

Các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức ảnh 10

Trong sáng 24/9, các đại biểu trở về điều dưỡng tại các trung tâm.

Bịn rịn chia tay các thương binh, mong ‘Ánh lửa từ trái tim’ tiếp tục được tổ chức ảnh 11
MỚI - NÓNG