Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây

Tận dụng khuôn viên đất rộng, căn biệt thự được thiết kế quanh một không gian trung tâm là khoảng sân hiên. Khu vực giếng trời rộng kết hợp ban công lớn và cây xanh giúp ngôi nhà trở thành không gian nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố. 
Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 1

Tọa lạc trong khu dân cư đông đúc ở quận 7 (TP HCM), ngôi biệt thự tràn ngập nắng gió thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ có 2 con.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 2

Tận dụng lợi thế đất rộng 13x19m, ngôi biệt thự 2 tầng được thiết kế quanh một không gian trung tâm là khoảng sân hiên.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 3

Trên mái có 2 lớp với giếng trời có thể đóng mở.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 4

Mái hắt dùng để điều tiết nắng chiếu và thông khí.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 5

Phần còn lại của công trình tập trung cho những không gian mở và các cửa nhìn ra thành phố.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 6

Phòng khách, bếp ngăn cách nhau bởi khu vực giếng trời.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 7

Cầu thang dây cáp hiện đại và thông thoáng.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 8

Phòng ngủ thiết kế mở, lấy ánh sáng và gió trời tối đa.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 9

Phía sau phòng ngủ còn có ban công rộng thiết kế thành khu vực thư giãn.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 10

Giếng trời rộng sử dụng lan can kính sang trọng.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 11

Cây xanh như một phần không thể thiếu trong ngôi biệt thự hiện đại.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 12

Những tia nắng hắt qua khoảng thông tầng đẹp lung linh.

Biệt thự đô thị ngập nắng ở Sài Gòn trên báo Tây ảnh 13

Phòng tắm nửa kín nửa hở, đầy đủ tiện nghi. Nguồn ảnh: Hiroyuki Oki.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.