Có 38 kết quả :

TỰ HÀO BỘ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT

TỰ HÀO BỘ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT

TP - Được triển khai rộng khắp 63 tỉnh thành, thu hút hơn 10 triệu học sinh mỗi năm, với hệ sinh thái sản phẩm và công cụ hỗ trợ phong phú… bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tổ chức biên soạn đã khẳng định được chất lượng và sự tin tưởng của đông đảo bạn đọc là giáo viên, học sinh cả nước.
Vì sao người đứng đầu NXB Giáo dục Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo?

Vì sao người đứng đầu NXB Giáo dục Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo?

TP - Sau hàng loạt các lùm xùm liên quan đến sách giáo khoa (SGK), ngày 5/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chính thức ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN), bằng hình thức cảnh cáo.
To hơn, tốn hơn, khổ hơn

To hơn, tốn hơn, khổ hơn

TP - Một chiếc ví đựng tiền vừa lòng bàn tay cũng bị cho là nặng, cái thẻ ATM mấy gram đút vào rút ra cũng thấy phiền toái, để chuyển sang ví điện tử, và áp dụng những công nghệ thanh toán chỉ bằng một cái phẩy tay, nháy mắt.
Điểm tựa của những chiến binh K

Điểm tựa của những chiến binh K

TP - Là một bệnh nhân ung thư, thấu hiểu khó khăn mà những người đồng bệnh trải qua trong quá trình điều trị, chị Lê Hoàng Ngân (SN 1989, ở Đà Nẵng) thành lập tổ chức WE CAN (Chúng ta có thể). Nơi đây trở thành điểm tựa cho những chiến binh K trong hành trình điều trị và phục hồi.
Với một thị trường SGK cạnh tranh tới đây, dư luận lo ngại sẽ xảy ra xung đột lợi ích giữa các khâu biên soạn và thẩm định chương trình, SGK. Ảnh: Như Ý ​

'Cuộc chiến thị phần SGK mới: Bịt 'lỗ hổng' để tránh xung đột lợi ích

TP - Theo thông tin mà Tiền Phong có thì ban biên soạn một bộ SGK do Bộ GD&ÐT tổ chức biên soạn dự kiến khoảng 230 người. Hội đồng quốc gia thẩm định SGK - có nhiệm vụ thẩm định 1 bộ SGK do Bộ biên soạn và các SGK do các tổ chức, cá nhân khác biên soạn - dự kiến khoảng 230 người. Nhưng làm thế nào để tránh xung đột lợi ích mới là câu hỏi mà dư luận quan tâm.
Ảnh minh họa

Không có bộ SGK miền Bắc, miền Nam

TP - Vừa qua một số cơ quan báo chí đưa tin về việc sẽ có bộ sách giáo khoa cho hai miền Bắc, Nam. Ngày 15/2, Nhà xuất bản Giáo dục khẳng định không hề cung cấp thông tin về việc sẽ biên soạn 2 bộ sách cho hai miền Bắc-Nam. 
462 tỷ đồng đổi mới chương trình, SGK

462 tỷ đồng đổi mới chương trình, SGK

TP - Ngày 20/10, trình bày Tờ trình ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông, thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, tổng kinh phí dự kiến là 462 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, liên thông

TPO - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo chỉ đạo cần có định hướng hoàn thiện hệ thống giáo dục cho phù hợp, theo hướng mở, linh hoạt, liên thông; làm cơ sở triển khai các nội dung đổi mới khác đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và xây dựng xã hội học tập.
Một học sinh đang tìm chọn sách giáo khoa cho năm học mới. Ảnh: Ngọc Châu

Rối bời đổi mới chương trình, SGK

TP - Hôm qua, vấn đề đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông lại được các nhà khoa học hàng đầu về giáo dục tập trung mổ xẻ trong hội nghị tham vấn chuyên gia do Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức.
Chưa “chốt” phương án kỳ thi quốc gia chung

Chưa “chốt” phương án kỳ thi quốc gia chung

TPO - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về kỳ thi quốc gia và sớm lựa chọn phương án để công bố. Bộ chọn phương án nào thì phải nêu rõ lý lẽ, giải thích cho người dân, xã hội hiểu và ủng hộ.
Hết độc quyền

Hết độc quyền

TP - Chuyện Bộ GD&ĐT sẽ “buông” việc làm sách giáo khoa (SGK) như tuyên bố của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trên nghị trường đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, bởi đây sẽ là một bước ngoặt lớn đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ và đúng hướng của nền giáo dục nước nhà.
Xã hội tham gia vào biên soạn sách giáo khoa là xu thế tất yếu. Ảnh: như ý

Nhà nước không phải tốn tiền làm sách giáo khoa

TP - Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ này đang cân nhắc để tính đến phương án Bộ xây dựng chương trình, sau đó huy động các lực lượng xã hội tham gia viết sách giáo khoa (SGK)mới. Trao đổi với Tiền Phong, các chuyên gia cho rằng nếu thực hiện được điều này thì nhà nước không cần tốn tiền biên soạn SGK.
Quá trình viết SGK hiện nay có nhiều điểm yếu dẫn tới tình trạng không đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhưng người học không có lựa chọn nào khác - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Làm sách giáo khoa, chuyện như đùa

Xã hội đang hy vọng sau những sự cố dẫn đến việc Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xin lùi thời gian trình Quốc hội đề án Đổi mới chương trình - sách giáo khoa sẽ là dịp để bộ này có được một đề án xứng tầm hơn, không còn những chuyện 'hậu trường' viết sách giáo khoa không giống ai.