Bí thư TPHCM: Bình tĩnh hành động thực hiện Nghị quyết 98

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, thành phố có những việc còn đối mặt với nhiều vấn đề, không dễ dàng giải quyết và có kết quả nhanh. Do đó, trong suy nghĩ và hành động cần bình tĩnh, không bức xúc, vội vã. 

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội của TPHCM tổ chức phiên họp

Đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội chiều 27/8, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội của TPHCM khẳng định, Nghị quyết 98 đã bước đầu khơi thông các vấn đề trước đó còn vướng mắc, đồng thời cũng góp phần chuẩn bị cho giai đoạn trung hạn, dài hạn. Theo ông Nên, những kết quả thấy rõ từ nghị quyết là đã góp phần hỗ trợ an sinh xã hội, thúc đẩy các hoạt động thu hút đầu tư, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh.

Bí thư TPHCM: Bình tĩnh hành động thực hiện Nghị quyết 98 ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kết luận buổi họp. Ảnh: Ngô Tùng

Thống nhất quan điểm, địa phương còn nhiều điều chưa như mong đợi trong thực hiện Nghị quyết 98, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, với vị thế một thành phố lớn, nhiệm vụ, việc làm còn đối mặt với nhiều vấn đề và không thể dễ dàng giải quyết và có kết quả nhanh. “Do đó, trong suy nghĩ và hành động cần bình tĩnh, không bức xúc, vội vã. Nhiệm vụ của thành phố khi thực hiện Nghị quyết 98 là thành phố cần phải có một cơ chế đáp ứng một khi hệ thống pháp luật chưa đủ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”, ông Nên đúc kết.

Cũng theo người đứng đầu Đảng bộ TPHCM, đây cũng là nghị quyết được triển khai với tinh thần khẩn trương cao độ, cho thấy khát khao, mong muốn không chỉ của thành phố mà của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, so với yêu cầu và kỳ vọng đặt ra, thành phố trong triển khai thực hiện nghị quyết vẫn còn chậm, còn có nhiều hạn chế, thậm chí là những điểm chưa bằng lòng, nhiều việc lúng túng. Còn có hạn chế, vướng mắc trong phối hợp hành động; còn biểu hiện cầu toàn, tư tưởng do dự, sợ rủi ro; ý thức về trách nhiệm cộng với phương thức lãnh đạo, điều hành còn rối.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị, Ban Chỉ đạo rà soát quy chế, phân công cụ thể từng lĩnh vực. Mặt khác, tính toán lại nhân sự, phải có người chuyên phụ trách việc thực hiện Nghị quyết 98.

Đặt mục tiêu vừa sức

Nghị quyết 98 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/6/2023 và có hiệu lực chính thức từ ngày 1/8/2023. Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, Thủ tướng giao TPHCM 22 nhiệm vụ và đến nay TPHCM đã hoàn thành 10/22 nhiệm vụ. Cùng với đó, UBND thành phố cũng đã giao các sở ngành thực hiện 55 nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng Nghị quyết 98 đã mở ra cơ chế để khơi dậy nguồn lực, đồng thời tháo gỡ cơ chế để được phân cấp, phân quyền và chủ động hơn. Tuy nhiên, hai điểm này chưa đạt được như mong muốn. Theo ông, có một số vấn đề cần tập trung hơn trong thời gian tới, như xin các cơ chế để triển khai các dự án BT (xây dựng – chuyển giao), BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao), các hình thức đối tác công tư (PPP).

Bí thư TPHCM: Bình tĩnh hành động thực hiện Nghị quyết 98 ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi tại buổi làm việc.

Ông Mãi cũng khẳng định, nghị quyết này không phải “cây đũa thần” giải quyết hết tất cả vấn đề thành phố gặp phải, do đó cũng không nên đặt sứ mệnh vượt khả năng của nghị quyết. “Chúng ta không quá phi thực tế trong khi năng lực, thời gian đều có hạn, nhiều vấn đề bên ngoài chưa thông suốt. Do đó, thành phố đặt ra những yêu cầu đủ cao để cố gắng nhưng không quá cao để không thực hiện được”, ông Mãi góp ý.

MỚI - NÓNG