Bí thư thường trực Trung ương Đoàn: Năm đầu việc lớn cần chủ động, sáng tạo để hiệu quả cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, trong tháng 9 có 5 đầu việc lớn, yêu cầu các ban, đơn vị trong hệ thống phải nỗ lực với phương châm “chủ động hơn, tính kế hoạch cao hơn, đổi mới sáng tạo nhiều hơn, chất lượng, hiệu quả tốt hơn”.

Ngày 5/9, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 9, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn.

Theo báo cáo kết quả công việc tháng 8, các ban, đơn vị khối phong trào đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với 442 đầu việc.

T.Ư Đoàn đã tổ chức vòng chung kết toàn quốc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023; vòng Chung kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, thu hút hơn 251 nghìn đoàn viên thanh niên tham gia và gần 530 nghìn lượt thi thành công.

T.Ư Đoàn đã phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần đầu tiên; tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam” tại các khu vực; tổ chức Hội nghị rà soát việc triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên của 12 đơn vị trọng điểm.

Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tập trung hoàn thành các chỉ tiêu của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023; tích cực triển khai các chiến dịch nhánh như Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ…

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn: Năm đầu việc lớn cần chủ động, sáng tạo để hiệu quả cao ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ T.Ư Đoàn. Ảnh: Trung Nguyên

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn: Năm đầu việc lớn cần chủ động, sáng tạo để hiệu quả cao ảnh 2

Anh Ngô Văn Cương và anh Nguyễn Tường Lâm tặng cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ T.Ư Đoàn. Ảnh: Trung Nguyên

Thực hiện chủ đề công tác năm, nhiều hoạt động chuyển đổi số được đẩy mạnh triển khai, như: Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” năm 2023; Hội nghị tuyên truyền thiết lập tài khoản và xác thực định danh điện tử mức độ 2 trên Ứng dụng định danh điện tử (VNeID) hơn 1.300 điểm cầu trong cả nước; tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 29 năm 2023; Diễn đàn chuyển đổi số trong truyền thông quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên…

Bên cạnh đó, có nhiều hoạt động đồng hành với thanh thiếu niên, như: Giải bóng đá thanh niên công nhân; Ngày hội thanh niên công nhân; Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII, năm 2023; Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023; tham gia công tác chuẩn bị cho Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9; tổ chức chương trình Thủ tướng Việt Nam - Singapore gặp mặt đại biểu thanh niên hai nước.

Tăng tính chủ động, kế hoạch, sáng tạo

Phát biểu tại Lễ chào cờ, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và biểu dương các ban, đơn vị đã nỗ lực để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong tháng 8. Trong đó, nhiều việc mới, lần đầu tiên tổ chức và tạo được dấu ấn tốt, nổi bật có Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

“Trước đây chúng ta chú trọng phổ biến, giáo dục, tuyên truyền Nghị quyết, lần này chúng ta chú trọng kiểm tra, đánh giá sau khi học tập Nghị quyết”, anh Lương nói.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn: Năm đầu việc lớn cần chủ động, sáng tạo để hiệu quả cao ảnh 3

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trung Nguyên

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, bên cạnh công việc định kỳ, có 5 đầu việc lớn: Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần đầu được tổ chức; Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023; thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong tổ chức Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9; Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 4 khoá XII và Hội nghị tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2023.

Bên cạnh đó, có kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan T.Ư Đoàn năm 2023.

Anh Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị phải nỗ lực hơn nữa, tự mình đổi mới, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công việc với phương châm chung là “chủ động hơn, tính kế hoạch cao hơn, đổi mới sáng tạo nhiều hơn, chất lượng, hiệu quả tốt hơn”.

Bên cạnh đó, anh Lương đề nghị 37 công chức mới vừa được tuyển dụng cần bắt tay ngay vào công việc, không ngại khổ, không ngại khó, dấn thân, hoàn thành tốt công việc được giao. Lãnh đạo các ban, đơn vị cần vừa giao việc, đặt ra yêu cầu vừa hướng dẫn, chỉ bảo, động viên đối với cán bộ mới.

MỚI - NÓNG