Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bằng mọi cách đảm bảo đời sống cho giáo viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu để tình trạng giáo viên gặp khó, phải bươn chải cho đời sống thì không thể yên tâm giảng dạy. Vì vậy, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, bằng mọi cách phải đảm bảo đời sống cho giáo viên.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022- 2023 do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức ngày 25/8, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý, phải bằng mọi cách đảm bảo được đời sống của giáo viên bởi họ đã cống hiến hết mình cho ngành giáo dục của thành phố.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bằng mọi cách đảm bảo đời sống cho giáo viên ảnh 1

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ tại hội nghị

"Nếu để tình trạng giáo viên, gặp khó, phải bươn chải cho đời sống thì không thể yên tâm giảng dạy"- ông Nên nói và cho rằng, cần tạo một môi trường học tập tốt để học sinh cảm nhận được mỗi ngày các cháu đi học là một ngày vui, thấy ý nghĩa của việc đến trường.

Người đứng đầu Thành phố cũng nhắc nhở đến toàn ngành giáo dục về tính trung thực của việc học và cố gắng thay đổi, trau dồi mình mỗi ngày để có phương pháp dạy học phù hợp hơn.

“Phải chịu khó lắng nghe thì sẽ thấy các cháu nghĩ gì. Phải nghĩ tới con đường đổi mới, bắt đầu từ cái gì, theo hướng nào để thực hiện tính trung thực”- ông nói và nhấn mạnh đến việc nói thật, làm thật, chấm điểm thật, phải làm sao để gạn được những giả dối, chọn cái trung thực.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2021- 2022, ngành giáo dục TP gặp vô vàn khó khăn nhưng cả ngành giáo dục đã nỗ lực quyết tâm rất cao để vượt qua những thách thức lớn, thực hiện nhiệm vụ kép của ngành. Đó là vừa đảm bảo an toàn chống dịch, vừa hoàn thành kết quả năm học với chất lượng cao.

Ở học kì 1 của năm học 2021- 2022, học sinh không thể đến trường trong khi TP thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhưng không dừng học. Đây là thử thách mới chưa từng có nhưng ngành giáo dục TPHCM đã nhanh chóng chủ động thích ứng, triển khai đồng bộ, hiệu quả những giải pháp, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, cả ngành giáo dục đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, giữ được thành tích trong kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, đặc biệt là trong kì thi Olympic quốc tế 2022.

Gần 40% học sinh TPHCM đạt học lực giỏi

Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố kết quả thống kê về kết quả học tập của học sinh THPT năm học 2021-2022, số liệu cập nhập đến ngày 23/7.

Theo đó, trong tổng hơn 180.000 học sinh THPT của TP HCM năm học 2021-2022, có gần 68.000 em đạt học lực giỏi (chiếm gần 38%), trong đó khối 12 chiếm tỷ lệ cao nhất, hơn 45%.

Cụ thể, khối 10 có 62.723 học sinh, trong đó có 19.369 học sinh giỏi, chiếm tỉ lệ gần 31%; khối 11 có hơn 59.208 học sinh, trong đó có 22.158 học sinh giỏi (37.42%). Khối 12 có 26.373/ 58.362 học sinh xếp loại học lực giỏi, chiếm 45,19%.

Đối với học lực loại khá, khối 12 cũng chiếm tỉ lệ cao khi có đến 46,46% em học đạt loại này, tiếp theo là khối 10 với 44,09% và khối 11 là này cũng chiếm 43,52%.

Về hạnh kiểm, đa số học sinh được đánh giá loại tốt. Mỗi khối 10, 11 và 12 đều đạt trên dưới 90%, trung bình cả thành phố 90,11%.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bằng mọi cách đảm bảo đời sống cho giáo viên ảnh 2

Bảng xếp loại hạnh kiểm, học lực bậc THPT năm học 2021- 2022 (nguồn: Sở GD&ĐT TPHCM)

Trường chuyên Trần Đại Nghĩa có 95,92% học sinh đạt loại giỏi, cao nhất trong số 208 trường THPT toàn thành phố. Kế tiếp là Trường THPT Lê Quý Đôn, với tỷ lệ 92,52% học sinh giỏi. Ở khối ngoài công lập, Tiểu học, THCS và THPT Mùa Xuân (Wellspring) cao nhất với 93,57% học sinh giỏi.

Về số lượng học sinh, Sở GD&ĐT TPHCM dự báo năm học 2022-2023 sẽ có khoảng 1.639.261 học sinh các cấp, tăng khoảng 22.000 học sinh so với năm học trước. Về quy mô trường lớp, TPHCM có khoảng 2.448 trường học với 47.623 phòng học, số lượng giáo viên là 78,468 người.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho hay, hiện tỷ lệ tiêm vắc xin của TP đang thấp so với các địa phương trong cả nước; đặc biệt, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp nhất trong 63 tỉnh/thành. Do đó, ngành GD&ĐT phải phối hợp với ngành y tế và các địa phương tổ chức tuyên truyền vận động tiêm chủng. Nói về cán bộ quản lý, giáo viên nghỉ việc nhiều, ông Mãi yêu cầu toàn ngành nắm bắt chính xác, giải quyết vấn đề đúng để đảm bảo sự ổn định. Phòng chống dịch cũng như giải quyết vấn đề chính trị tư tưởng là điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.

MỚI - NÓNG