CEO 30 tuổi cuốn hút 600 học sinh bằng bí quyết học tiếng Anh tư duy Linearthinking

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 600 học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu- ĐHQG TPHCM đã hào hứng khi được CEO 30 tuổi của DOL English chia sẻ bí quyết để vượt qua rào cản học ngoại ngữ.

Ngày 23/8, Trường Phổ thông Năng khiếu- ĐHQG TPHCM tổ chức chương trình “Gen Z chinh phục IELTS/ SAT”. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động năm học mới 2022- 2023, giúp các học sinh có phương pháp học tốt, hiệu quả, do anh Lê Đình Lực (30 tuổi), CEO của DOL English thuyết trình với sự tham gia của hơn 600 học sinh của trường.

CEO 30 tuổi cuốn hút 600 học sinh bằng bí quyết học tiếng Anh tư duy Linearthinking ảnh 1

Các em học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu hào hứng tại chương trình

CEO 30 tuổi này vốn là cựu học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu, người đã khởi nghiệp thành công bằng phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking. Vốn là học trò ở Gia Lai, năm lớp 10 vào TPHCM học lớp chuyên toán Trường Phổ thông Năng khiếu.

Khi lên thành phố, Lực bị sốc bởi điểm số môn tiếng Anh của mình, trong khi có bạn cùng lớp đã lấy chứng chỉ IELTS 8.0 từ lâu. Không chịu bó tay trước “bài toán” tiếng Anh, thay vì mỗi ngày dành tới 14 tiếng để luyện giải toán, Lực cắt giảm một nửa thời gian đó để dành cho việc mài giũa tiếng Anh. Nhiều lúc, Lực thức thâu đêm, luyện nghe đến đau rát cả tai với quyết tâm hiểu bằng được một đoạn hội thoại căn bản. Có những đoạn văn tiếng Anh chỉ dài khoảng 6 dòng, nhưng cậu vẫn bỏ ra hàng giờ đồng hồ để thật sự thấu hiểu …

Những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng tư duy logic đặc biệt của một học sinh chuyên toán, Lực đã tìm ra phương pháp mới, hiệu quả để học tiếng Anh. “Bằng phương pháp này, tôi không những đuổi kịp bạn bè, tháo bỏ được áp lực học để đối phó, mà còn dần cảm nhận được sự lôi cuốn của việc học ngoại ngữ. Khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi có bằng TOEFLiBT với điểm số 100/120, SAT 2100/2400”, Lực chia sẻ.

CEO 30 tuổi cuốn hút 600 học sinh bằng bí quyết học tiếng Anh tư duy Linearthinking ảnh 2

Học sinh chia sẻ về cách học tiếng Anh của bản thân và mong muốn trong tương lai

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lực thi đỗ vào Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Vừa đi học, anh vừa dạy thêm tiếng Anh. Do có xuất phát điểm là một người rất dở tiếng Anh và vận dụng hiệu quả việc dạy tiếng Anh tư duy, anh biết được những lỗi thường gặp của người học và cách khắc phục nó. “Những lý thuyết toán học như rút gọn phân số, phép toán vector, phép tính lũy thừa là tiền đề cho sự logic của phương pháp. Nhờ vậy mà cách truyền đạt của Lực giúp người học tiến bộ rất nhanh”, Lực chia sẻ.

CEO 9X này cho hay, Trường Phổ thông Năng khiếu có đầu vào cao nên học sinh ở đây đều giỏi, trong đó nhiều học sinh giỏi tiếng Anh. “Khi các bạn đã giỏi tiếng Anh, nếu áp dụng thêm phương pháp học tư duy Linearthinking thì sẽ ghi nhớ lâu hơn, sâu chuỗi được vấn đề, nhất là khi phải đọc một đoạn văn dài”, Lực nói.

Do thấy tiếng Việt rất phong phú, nhưng rất nhiều từ điển Việt – Anh lẫn từ điển trực tuyến đang dịch chưa đúng nên Lực cùng một nhóm tác giả đang triển khai thực hiện một cuốn từ điển Việt - Anh với khoảng 30.000 từ.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.