Bí thư Hà Nội: Có cán bộ ngại tham mưu, ngại đề xuất, ngại thể hiện quan điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, vẫn có cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Cán bộ ngại tham mưu, ngại đề xuất, ngại thể hiện quan điểm, chính kiến của mình...

Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội, ngày 19/4, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, dự án, nhiệm vụ lớn, như: Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; sửa đổi Luật Thủ đô và lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án quản lý tài sản công; Đề án cải tạo chung cư cũ; Đề án về phân cấp, ủy quyền...

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục ngay. Ví như, 5 đề án của Chương trình chưa hoàn thành; công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp cơ sở ở một số nơi chưa thực sự quyết liệt; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, chính quyền ở một số nơi còn hạn chế, có nơi còn để xảy ra mất đoàn kết nội bộ…

Bí thư Hà Nội: Có cán bộ ngại tham mưu, ngại đề xuất, ngại thể hiện quan điểm ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân còn nhiều hạn chế; hiện tượng ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn tồn tại... Ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế; vẫn có cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, ngại tham mưu, ngại đề xuất, ngại thể hiện quan điểm, chính kiến của mình...

Hơn nữa, công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, như: Quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị, úng ngập, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, rác thải, nước thải, nước sạch sinh hoạt, phòng cháy, chữa cháy còn nhiều tồn tại.

Việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của khối chính quyền, mặt trận còn thiếu quyết liệt, công tác cải cách hành chính còn nhiều hạn chế cả về trình độ, năng lực và hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật...

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy các cấp, các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công lĩnh vực phụ trách chủ động đề ra biện pháp nghiệp vụ, cụ thể để từng bước khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém nêu trên. Các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần chủ động, tích cực học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, cần tập trung phát huy hơn nữa tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp.

Đối với một số chủ trương, đề án trọng tâm, trọng điểm, chiến lược, lâu dài nhằm khai thác, khơi thông nguồn lực cho Thủ đô phát triển đã được triển khai rồi, phải tiếp tục triển khai một cách thực chất để tạo bước đột phá về phát triển, như: Đề án về phân cấp, ủy quyền; Đề án quản lý tài sản công; xử lý các dự án chậm triển khai; Đề án cải tạo chung cư cũ...

Trước mắt, ông Dũng yêu cầu quan tâm bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc dân sinh như: Trật tự vỉa hè, lòng đường; úng ngập, ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường...

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.