Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn: Đoàn cơ quan phải gương mẫu thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn phải gương mẫu trong thực hiện nghiệp vụ quản lý đoàn viên trên phần mềm.

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2023.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn: Đoàn cơ quan phải gương mẫu thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên ảnh 1

Hội nghị Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn cho biết, công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2023 của Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn được triển khai sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, đoàn viên của cơ quan chủ động, trách nhiệm trong tham gia các hoạt động của Đoàn cơ quan và các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

Các cơ sở đoàn thực hiện sinh hoạt chi đoàn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh; sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ; các bài viết tuyên truyền về tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác trong đoàn viên, thanh niên; triển khai các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác.

Bên cạnh đó, Đoàn cơ quan cũng tổ chức các hoạt động khuyến khích đoàn viên tham gia đọc sách, học tiếng Anh, tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, từ xa. Trong 6 tháng qua, đã có 28 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, giới thiệu chuyển đảng chính thức 23 trường hợp.

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn: Đoàn cơ quan phải gương mẫu thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên ảnh 2Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn: Đoàn cơ quan phải gương mẫu thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên ảnh 3Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn: Đoàn cơ quan phải gương mẫu thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên ảnh 4Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn: Đoàn cơ quan phải gương mẫu thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên ảnh 5

Nhiều ý kiến chia sẻ, đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hoạt động. Nhiều ý kiến đề xuất Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn thiết kế, tổ chức các hoạt động rèn luyện thể chất; tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên; nâng cao thói quen đọc sách cho cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên...

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn: Đoàn cơ quan phải gương mẫu thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên ảnh 6

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn ghi nhận nỗ lực thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng qua.

Anh Huy lưu ý, Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tương đương cấp huyện, với nhiều đặc thù đòi hỏi việc thiết kế, tổ chức hoạt động phù hợp điều kiện thực tiễn và phát huy được đoàn viên thanh niên trong công tác chuyên môn.

Trong thời gian tới, anh Huy yêu cầu Đoàn cơ quan đẩy mạnh, cụ thể hóa giá trị hình mẫu thanh niên của cán bộ T.Ư Đoàn, tác phong lề lối công tác của cán bộ Đoàn ở cơ quan T.Ư Đoàn; tăng cường thực hiện cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp.

Đồng thời, quan tâm hoạt động đồng hành trong học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần trong đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo".

Tôi mong muốn Đoàn cơ quan đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Sáng tạo không phụ thuộc quy mô mà phụ thuộc vào tính mới, mang lại hiệu quả. Đoàn cơ quan phải phấn đấu trong tốp đầu của đoàn tương đương cấp huyện", anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Đoàn cơ quan cần kiện toàn đầy đủ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; kết nối, phát huy thế mạnh của các ban, đơn vị và duy trì hiệu hoạt động của các câu lạc bộ như CLB tiếng Anh, CLB lý luận trẻ... Đặc biệt, gương mẫu trong thực hiện nghiệp vụ quản lý đoàn viên trên phần mềm.

MỚI - NÓNG