Bị phạt 56 triệu đồng vì điều khiển ô tô thông nhiều chốt kiểm soát dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối tượng sử dụng ma túy, điều khiển xe ô tô vượt qua các chốt kiểm tra kiểm soát phòng chống dịch ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Tổ tuần tra phải dùng xe đặc chủng truy đuổi và điện cho các tổ tuần tra khác chặn bắt.

Khoảng 10 giờ ngày 7/8, lực lượng tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 làm nhiệm vụ tại khu vực vòng xoay Biên Hùng, TP Biên Hòa ra hiệu lệnh dừng xe đối với xe ô tô BKS 60A-899.64, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà phóng xe vượt chốt.

Nhận tin báo, một tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Vườn Mít (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) đón đầu, tiếp tục ra hiệu lệnh dừng chiếc xe vi phạm. Thế nhưng, tài xế vẫn tiếp tục lạng lách vượt chốt tiếp tục bỏ chạy. Tổ tuần tra dùng xe đặc chủng truy đuổi và điện cho các tổ tuần tra khác chặn bắt. Truy đuổi một đoạn dài trên đường Nguyễn Ái Quốc, lực lượng chức năng mới chặn bắt được xe vi phạm.

Bị phạt 56 triệu đồng vì điều khiển ô tô thông nhiều chốt kiểm soát dịch ảnh 1

Công an lập biên bản xử lý 2 ddoodi tượng vi phạm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điểu khiển chiếc xe trên là Đặng Minh Tú (29 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, đang ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa) và người ngồi trên xe là Lại Thế Hùng (26 tuổi, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Qua test nhanh, lực lượng công an phát hiện Đặng Minh Tú dương tính với ma túy; không có giấy phép lái xe; Lại Thế Hùng khai cũng đã sử dụng ma túy.

Lực lượng chức năng đã lập biên xử lý cả hai đối tượng vi phạm biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng đối với Đặng Minh Tú, công an lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về các hành vi điều khiển xe lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ; điều khiển xe khi trong người có chất ma túy; không có giấy phép lái xe.

Trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính, Công an TP.Biên Hòa sẽ đề nghị Giám đốc công an tỉnh ra quyết định xử phạt đối với Đặng Minh Tú về 4 lỗi vi phạm với mức phạt lên đến 56 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện vi phạm. Cả 2 đối tượng được tổ tuần tra giao cho Công an phường Tân Tiến để tiếp tục xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định.

MỚI - NÓNG