Bị cấm chỉ đạo trận gặp UAE, HLV Park Hang-seo sẽ xử lý ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo mất quyền chỉ đạo đội tuyển Việt Nam khi gặp UAE. (ảnh Hữu Phạm)
HLV Park Hang-seo mất quyền chỉ đạo đội tuyển Việt Nam khi gặp UAE. (ảnh Hữu Phạm)
TPO - HLV Park Hang-seo sẽ phải trao quyền chỉ đạo đội tuyển Việt Nam cho trợ lý Lee Young-jin trong trận đấu với UAE ngày 15/6 tới.

Phút 88 trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, tiền vệ Krasniqi đã húc bay Hồng Duy khỏi đường biên. HLV Park Hang-seo lập tức bật dậy phản ứng rất quyết liệt. Trước đó trong cả trận đấu, Malaysia đã chơi rất “rát” để ngăn chặn các cầu thủ Việt Nam.

Với pha phạm lỗi trên, Krasniqi đã bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo, nhưng HLV Park Hang-seo đồng thời cũng bị rút thẻ phạt. Nhà cầm quân Hàn Quốc vì vậy bị cấm chỉ đạo trận đấu của đội tuyển Việt Nam với UAE ngày 15/6 tới.

Đây là bất lợi rất lớn với đội tuyển Việt Nam. Theo quy định của AFC, HLV Park Hang-seo sẽ không được tiếp xúc hay liên lạc với đội tuyển Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Ông chỉ được quyền ngồi khán đài theo dõi trận đấu.

Theo thông tin của Tiền Phong, ông Park đã phân quyền cho các trợ lý rất kỹ lưỡng. Trợ lý Lee Young-jin sẽ chịu trách nhiệm chính chỉ đạo đội tuyển Việt Nam trong cả trận đấu. Từ nay đến ngày diễn ra cuộc đối đầu với UAE, HLV Park Hang-seo và BHL đội tuyển Việt Nam cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ đối thủ để lên phương án tác chiến.

Chiến thắng trước Malaysia giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững vị trí nhất bảng G với 17 điểm, hơn UAE 2 điểm. Trận đấu tới đây giữa đôi vì vậy có tính chất quyết định ngôi nhất bảng. Chỉ cần hoà đối thủ, thầy trò ông Park sẽ kết thúc vòng loại thứ 2 với ngôi đầu kèm suất đi tiếp vào vòng loại cuối World Cup 2022.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.