Berlin 'khó chịu' vì Ukraine từ chối tiếp đón Tổng thống Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Berlin đang làm mọi cách để hỗ trợ Kiev, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với đài phát thanh RBB hôm 13/4. Người đứng đầu chính phủ cũng tuyên bố ông không có kế hoạch đến thăm Kiev sau khi chính quyền Ukraine từ chối tiếp đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.
Berlin 'khó chịu' vì Ukraine từ chối tiếp đón Tổng thống Đức ảnh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier (phải). Ảnh: DW

Thủ tướng Scholz cho biết ông đã đến Kiev không lâu trước khi xung đột quân sự bùng phát, và hiện vẫn giữ liên lạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky qua điện thoại. “Hiếm có nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ nào có liên hệ chặt chẽ như vậy với tôi”, ông Scholz nói.

Thủ tướng Đức gọi việc Kiev từ chối tiếp đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier là động thái “gây khó chịu”. Ông nói thêm rằng Tổng thống Steinmeier sẽ rất vui khi đến thăm Kiev, và sẽ rất tốt nếu Ukraine “chào đón ông ấy”.

Trước đó, Tổng thống Đức Steinmeier có kế hoạch đến thăm Kiev vào ngày 13/4 cùng các lãnh đạo Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania. Tuy nhiên ngày 12/4, Tổng thống Steinmeier cho biết ông “dường như không được chào đón” ở thủ đô Ukraine.

Một phụ tá của Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó tuyên bố Kiev sẽ chỉ hoan nghênh các quan chức nước ngoài “đến đây với những đề xuất cụ thể”. Phụ tá này gợi ý Đức có thể cung cấp cho Kiev “thiết bị hạng nặng”, hoặc “đảm bảo” về khả năng Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu (EU).

Đáp lại, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Berlin “đã làm mọi việc có thể để giúp Kiev”. “Chắc chắn Ukraine biết chính xác ai đã cung cấp cho họ khoản viện trợ tài chính lớn nhất trong những năm gần đây”, ông Scholz nói với RBB. “Đức đã làm điều đó suốt nhiều năm”.

Thủ tướng cũng khẳng định Berlin đã cung cấp cho Kiev “vũ khí phòng thủ trên quy mô lớn”, và sự giúp đỡ này đã được chứng minh là vô giá đối với quân đội Ukraine.

Các nỗ lực quân sự của Ukraine “sẽ không thể thực hiện được nếu không nhờ có những gì Đức và các đồng minh đã, đang và sẽ làm”.

Berlin sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, Berlin sẽ không bao giờ làm việc đó một mình, và sẽ chỉ hành động “giống với những đối tác bên kia Đại Tây Dương và ở châu Âu”. Ngoài ra, Berlin cũng sẽ chỉ cung cấp những vũ khí không yêu cầu binh sĩ Đức phải hiện diện trên lãnh thổ Ukraine để đảm bảo “NATO cùng các nước thành viên và Đức không trở thành một bên tham gia xung đột”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Thiếu tướng Võ Bẩm (người quàng khăn) kiểm tra công tác mở đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh. Ảnh: TL
Trên quê hương người 'khai sơn phá thạch'
TP - Xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là mảnh đất quật cường, giàu truyền thống yêu nước, sản sinh ra nhiều con người tài ba như Trương Định, Trương Đăng Quế, Trương Quang Giao…, và Thiếu tướng Võ Bẩm người tiên phong "khai sơn phá thạch" mở đường Trường Sơn huyền thoại.
Cận cảnh dự án đô thị xanh kiểu mẫu 4.250 tỷ ở Quảng Nam 'phơi sương'
Cận cảnh dự án đô thị xanh kiểu mẫu 4.250 tỷ ở Quảng Nam 'phơi sương'
TPO - Dự án Khu đô thị Homeland Paradise Village do Công ty CP Đầu tư & Phát triển đô thị Dana Home Land làm chủ đầu tư. Đây là khu đô thị xanh kiểu mẫu đầu tiên ở Quảng Nam với vốn đầu tư lên tới 4.250 tỷ đồng, quy mô 31,43 ha tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), tuy nhiên dự án trễ hẹn gần 2 năm, hiện các hạng mục vẫn ngổn ngang.